Vụ nhóm thanh niên bao vây đập xe dân phòng: Bắt 8 đối tượng

Công an TP Biên Hòa đã tạm giữ 8 đối tượng liên quan vụ bao vây, đập phá xe dân phòng gây náo loạn đường phố.

Các đối tượng bị tạm giữ tại cơ quan công an. Ảnh: CTV

Các đối tượng bị tạm giữ tại cơ quan công an. Ảnh: CTV

Ngày 27/9, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đã bắt giữ thêm 5 đối tượng tham gia vụ dùng hung khí vây chém xe máy của lực lượng dân phòng đang làm nhiệm vụ trên đường Đặng Văn Trơn. Sau khi vụ việc xảy ra, trong ngày 26/9, lực lượng công an đã bắt 3 đối tượng. Sau 2 ngày đã có 8 đối tượng bị công an tạm giữ.

Theo đó, 8 đối tượng bị bắt giữ gồm: Lý Anh Tuấn (16 tuổi) Quan Văn Trí (16 tuổi); Lê Thành Nam (16 tuổi), Lê Văn Minh (20 tuổi), Nguyễn Văn Hải (18 tuổi), Trần Minh Chánh (19 tuổi), Nguyễn Anh Tài (20 tuổi) Huỳnh Ngọc Phúc (23 tuổi), cùng ngụ tại TP Biên Hòa. Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình.

Như đã thông tin vào khoảng 0h20, Tổ tuần tra Công an phường Hiệp Hòa và 5 bảo vệ dân phố do ông Lê Minh Quyền làm tổ trưởng phát hiện nhiều xe máy với khoảng 30 đối tượng mang theo hung khí dao tự chế, mã tấu… chạy trên đường nên đã đuổi theo để ngăn chặn.

Tuy nhiên, đến ngã tư cầu Hiệp Hòa, nhóm thanh niên quay đầu xe tạo thành vòng tròn rồi dùng chai xăng ném xuống đường. Có khoảng 5 thanh niên cầm hung khí tiến về phía lực lượng tuần tra đe dọa chém. Trong đó một đối tượng đã xông đến đạp đổ xe máy BKS: 60-75816 của anh Vũ Lê Hoàng Văn là một trong 5 dân phòng đi tuần tra. Ngoài ra một xe máy bị một đối tượng dùng hung khí đập vào xe hư hỏng phần trước rồi nhóm thanh niên tẩu thoát.

Hiện công an TP Biên Hòa đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Châu Minh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/vu-nhom-thanh-nien-bao-vay-dap-xe-dan-phong-bat-8-doi-tuong-d436303.html