Vũ 'nhôm' được cấp giấy, bút viết lời khai ngay tại tòa

Ngày 3/12, TAND TP HCM tiếp tục xét xử vụ đại án thất thoát trên 3.600 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB), cùng nhiều diễn biến liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ 'nhôm', nguyên Chủ tịch Công ty Xây dựng Bắc Nam 79) cùng các đồng phạm.

Bị cáo Trần Phương Bình (đeo kính) xin lỗi cấp dưới vì nghe theo chỉ đạo của ông mà bị truy tố.

Trong ngày xét xử thứ 5, có phần nội dung liên quan đến bị cáo Vũ “nhôm” khai trong 9 trang A4, đề cập đến việc kêu oan của bị cáo này với hành vi cáo buộc trong cáo trạng. HĐXX đã cho phép Vũ “nhôm” ghi lời khai ra giấy ngay tại tòa, trước sự giám sát của các cán bộ công an. HĐXX cho biết, sẽ xem xét những vấn đề mà bị cáo Vũ “nhôm” kêu oan. Các phần lời khai này, được HĐXX cho phép bị cáo trình bày tại phần tranh luận.

Sau hơn 1 tiếng viết lời khai tại tòa, luật sư của Vũ “nhôm” đã nộp lời khai này cho tòa, sau đó Chủ tọa Phạm Lương Toản đã công bố nội dung chính của 9 trang A4 này. Trong đó, các lời khai của ông Vũ phản bác cáo trạng truy tố của VKSND tối cao đối với mình và cho rằng cáo buộc như vậy là oan sai. “Toàn bộ việc này sẽ được HĐXX xem xét và tuyên trong bản án” - chủ tọa phiên tòa khẳng định.

Ngoài nội dung trên, các luật sư được tham gia xét hỏi các bị cáo là đồng phạm của Vũ “nhôm” và bị cáo Trần Phương Bình (nguyên Tổng GĐ, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng Tín dụng DAB). Trong đó, bị cáo Nguyễn Đức Vinh (nguyên Trưởng phòng Ngân quỹ Hội sở DAB) bị cáo buộc xuất quỹ chi sai nguyên tắc 1.160 tỷ đồng để mua 74,2 triệu cổ phần DAB, chi sai nguyên tắc 494,6 tỷ đồng liên quan đến Vũ “nhôm” và chi sai nguyên tắc trong xuất khẩu vàng trái phép.

Khai trước tòa, bị cáo Vinh thừa nhận hành vi trên, nhưng giải thích nguyên nhân dẫn đến sai phạm là do tuân thủ mệnh lệnh cấp trên. Nếu không làm thì sẽ bị đuổi việc.

Bị cáo Vinh cũng khai trước khi làm thủ quỹ thì ông chỉ là một nhân viên bảo vệ, sau đó được cất nhắc lên quản lý ngân quỹ, làm theo chỉ đạo của ông Bình và cũng chỉ biết thu chi tiền VNĐ theo chứng từ, còn việc tất toán, thu vay, hạch toán thì do bộ phận ngân quỹ làm. Bị cáo Bình, cũng thừa nhận vì mình mà ông Vinh bị khởi tố.

Phiên tòa sẽ tiếp tục trong hôm nay (4/12).

Lê Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/vu-an/vu-nhom-duoc-cap-giay-but-viet-loi-khai-ngay-tai-toa-tintuc424327