Vụ nhiều sai phạm tại dự án Nọc Nạn (Bạc Liêu): Kiến nghị chuyển cơ quan công an làm rõ

Liên quan đến những sai phạm tại Dự án Khu dân cư Nọc Nạn, thị xã Giá Rai (Bạc Liêu), Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai Đỗ Minh Thắng cho biết, thị xã kiến nghị chuyển cơ quan điều tra làm rõ.

Dự án khu dân cư Nọc Nạng. Ảnh: NLĐ

Theo Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai, liên quan đến việc 78 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Báo Lao Động đã thông tin) mà Cty Thiên Phúc không giao cho dân dù đã bán, nhưng đem đi thế chấp cho các tổ chức tín dụng vay rồi không có khả năng thanh toán là có dấu hiệu hình sự. Cụ thể, việc này có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chính vì vậy, sau khi có kết quả của tổ công tác, Thị xã Giá Rai kiến nghị chuyển cơ quan điều tra để làm rõ.

Ở diễn biến khác, cũng liên quan đến dự án này, ông Huỳnh Quốc Ca - Giám đốc Sở Xây dựng Bạc Liêu - cho biết, Sở Xây dựng đã tiến hành thanh tra theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bạc Liêu. Hiện tại, cơ quan đã hoàn hành dự thảo kết luận thanh tra, chờ thông qua UBND tỉnh theo quy định mới công bố chính thức kết luận thanh tra.

Trong khi đó, những người mua đất tại dự án này liên tiếp có đơn khiếu nại gửi các cơ quan Đảng và Nhà nước đề nghị sớm vào cuộc, trả lại sự công bằng cho họ, do đã nộp tiền nhưng dự án không giao mặt bằng.

NHẬT HỒ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/bat-dong-san/vu-nhieu-sai-pham-tai-du-an-noc-nan-bac-lieu-kien-nghi-chuyen-co-quan-cong-an-lam-ro-627731.ldo