Vụ nhiều học sinh tiểu học bị đâm thương vong: Thông tin chính thức từ công an

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa công bố thông tin ban đầu về vụ nam thanh niên xông vào trường tiểu học đâm nhiều học sinh và giáo viên thương vong.

Ngôi trường xảy ra sự việc nghiêm trọng.

Ngôi trường xảy ra sự việc nghiêm trọng.

Chiều 3/5, Trung tá Nguyễn Hữu Mạnh, người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thông tin về việc nam thanh niên vào trường đâm nhiều học sinh và giáo viên ở huyện miền núi Lang Chánh.

Theo đó, vào khoảng 9h sáng nay (ngày 3/5) tại Trường tiểu học Đồng Lương (huyện Lang Chánh), đối tượng Đỗ Mãnh Chiểu Minh (SN 1994, trú xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh) đột nhập vào trường rồi leo lên tầng 2 vào các lớp 3B, 4B, 5B, 5A. Sau đó, Minh đã dùng dao nhọn đâm cô giáo Trần Thị Thanh (SN 1978) và 5 em học sinh, gồm: Lê Hữu Phước (5A); Lê Văn Đông (5B); Lê Minh Triệu (4A); Phạm Đức Huỳnh (4B) và Lê Thị Diệu Tuyền (3B). Hậu quả vụ việc, em Lê Hữu Phước tử vong khi trên đường đến bệnh viện, 4 học sinh và cô giáo bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi gây án, Minh đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an các huyện Lang Chánh, Ngọc Lặc, Bá Thước khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thì và truy bắt đối tượng.

Tại làng Cốc Mốc (quê nạn nhân Phước), an ninh được thắt chặt.

Sau hơn 1 giờ truy bắt, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng khi hắn đang lẩn trốn tại bờ ao bìa rừng ở xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) các nạn nhân bị thương ở vùng cổ, thái dương phải, tay, tai và các vết thương phần mềm khác. Riêng em Phước (đã tử vong) có 3 vết đâm ở ngực, nhiều vết thương ở cả 2 cánh tay và vết thương ở tai bên phải.

Còn em Phạm Đức Huynh (lớp 4B) bị đâm thấu phổi bên phải và một số vết thương khác trên người. Hiện em Huynh đã chuyển lên Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự đối tượng để củng cố hồ sơ để điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Trần Nghị

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/vu-nhieu-hoc-sinh-tieu-hoc-bi-dam-thuong-vong-thong-tin-chinh-thuc-tu-cong-an-post298334.info