Vụ Nhật Cường trốn thuế: Có hay không trách nhiệm của cơ quan thuế?

'Bộ Công an đã ra lời kêu gọi Bùi Quang Huy về đầu thú để hưởng sự khoan hồng rồi. Phải áp dụng các biện pháp để bắt bằng được Bùi Quang Huy', trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an nói.

Trung tướng Lương Tam Quang trả lời tại cuộc họp báo

Trung tướng Lương Tam Quang trả lời tại cuộc họp báo

Chiều 25.6, tại cuộc họp báo của Bộ Công an về tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm, lãnh đạo Bộ Công an đã giải đáp thắc mắc của báo chí xung quanh tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), và Cơ quan điều tra có xem xét trách nhiệm của các cơ quan có liên quan, như Cục trưởng Cục thuế Hà Nội, trong giai đoạn công ty này tổ chức trốn thuế hay không.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng khẳng định Bộ này đang thu thập, xác minh tài liệu, bởi đây là vụ án rất nghiêm trọng, được Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống tham nhũng chỉ đạo.Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết hiện nay Bộ Công an vẫn đang chỉ đạo Cơ quan điều tra phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan truy bắt bằng được Bùi Quang Huy - Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường. "Bộ Công an đã ra lời kêu gọi Bùi Quang Huy về đầu thú để hưởng sự khoan hồng rồi. Phải áp dụng các biện pháp để bắt bằng được Bùi Quang Huy”, ông Quang nói.

“Cơ quan cảnh sát điều tra đang thu thập và được sự chỉ đạo rất chặt chẽ của Ban chỉ đạo T.Ư. Chúng tôi chưa đưa ra được thông tin cụ thể, khi có kết luận điều tra sẽ công khai lên phương tiện thông tin đại chúng”, ông Quang cho hay.

Được biết, trong giai đoạn từ năm 2017-2019, Cục trưởng Cục thuế Hà Nội là ông Nguyễn Thế Mạnh. Từ cuối tháng 3.2019, Bộ Tài chính đã bổ nhiệm ông Mai Sơn làm Cục trưởng Cục thuế Hà Nội.

Trước đó, hồi tháng 5.2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường; đồng thời, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, và hàng loạt người liên quan. Tuy nhiên, Bùi Quang Huy đã nhanh chân bỏ trốn.

C03 đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Bùi Quang Huy, đồng thời đề nghị Interpol truy nã đỏ đối tượng này trên toàn thế giới.

Đến nay, cơ quan Cảnh sát sát điều tra, Bộ Công an, đã khởi tố 12 bị can về các tội: buôn lậu; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; rửa tiền; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, có ông Nguyễn Văn Tứ, nguyên Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội; và Phạm Thị Thu Hường, nguyên Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội; Nguyễn Tiến Học, nguyên Phó giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội…

Bước đầu, C03 xác định Bùi Quang Huy và một số đồng phạm đã thực hiện hành vi buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia; lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính, để ngoài sổ sách hàng ngàn tỉ đồng doanh thu. Trong vụ án này, C03 xác định Bùi Quang Huy liên quan đến cả 4 tội danh nêu trên.

Công an Hà Nội hứa sớm kết thúc điều tra đại gia "điếu cày" Lê Thanh Thản

Trả lời báo chí về tiến độ điều tra vụ án liên quan ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết vụ án được khởi tố từ tháng 7.2019. Đến nay, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố 6 bị can tội thiếu trách nhiệm; ông Thản bị khởi tố tội lừa dối khách hàng.

"Hiện chúng tôi đang tích cực điều tra và sớm kết luận, đề nghị truy tố’, ông Tùng nói.

*Tiêu đề do Pháp luật Plus đặt lại.

Thái Sơn - Theo Thanhnien.com.vn

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/vu-nhat-cuong-tron-thue-co-hay-khong-trach-nhiem-cua-co-quan-thue-d128010.html