Vụ nhắn tin đe dọa đòi tiền một số lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội: Bắt thêm 1 đối tượng

Ngày 22-10, Bộ Công an ra thông báo cho biết, mở rộng điều tra vụ án nhắn tin đe dọa nhằm chiếm đoạt tài sản đối với lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) của một số địa phương,

Ngày 22-10, Bộ Công an ra thông báo cho biết, mở rộng điều tra vụ án nhắn tin đe dọa nhằm chiếm đoạt tài sản đối với lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) của một số địa phương, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) đã ra Lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ đối tượng Trần Quang Nam (1990; hộ khẩu thường trú tại xóm 9, xã Lưu Phương, H. Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; hiện trú tại Bạch Đằng, P. 2, Q. Tân Bình, TPHCM) về hành vi nhắn tin đe dọa nhằm cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, Cục Cảnh sát Hình sự đã tạm giữ Ngô Xuân Tùng (1988) và Lê Văn Thành (1988). Trần Quang Nam là đối tượng đã bàn bạc với Ngô Xuân Tùng cùng thực hiện hành vi nhắn tin đe dọa đến hơn 100 người có tên trong quyển "Niên giám Quốc hội - Chính phủ khóa XIV, HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016 - 2020" với mục đích chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Trần Quang Nam.

X.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_197124_vu-nhan-tin-de-doa-doi-tien-mot-so-lanh-dao-van-ph.aspx