Vụ nhà báo Nga giả chết: Nghi phạm thừa nhận âm mưu ám sát

Một người đàn ông đã bị tuyên án 4,5 năm tù vì lên kế hoạch sát hại nhà báo Arkady Babchenko.

Nhà báo Arkady Babchenko

Giám đốc an ninh Ukraine Vasyl Grytsak cho biết, một phiên tòa tại Kiev đã kết án Boris German, công dân Ukraine, sau khi người này thừa nhận có hỗ trợ kế hoạch giết nhà báo gốc Nga.

German là một người chế tạo vũ khí. Đối tượng này bị bắt ngay sau khi vụ việc xảy ra vì tình nghi tổ chức sát hại ông Babchenko và bị cáo buộc là làm việc cho cơ quan mật vụ của Nga.

Oleksiy Tsymbaliuk, cựu linh mục người Ukraine có tư tưởng chống lại những người ủng hộ Nga ở miền Đông Ucraine, nói rằng từng được German tiếp cận và đề nghị một khoản tiền lớn để giết Babchenko.

Bị cáo Boris German đã nhận tội và đồng ý hợp tác điều tra.

Trước đó, vào cuối tháng 5, nhà báo kiêm nhà phê bình chính trị nổi tiếng Arkady Babchenko đã trở thành tâm điểm chú ý của cả thế giới khi tự làm giả cái chết của mình với sự hợp tác của các cơ quan chức năng Ukraine.

Kiev đã phát đi thông báo rằng nhà báo người Nga bị bắn chết tại nhà riêng, nhưng một ngày sau, ông Babchenko lại xuất hiện trong một buổi họp báo, khiến mọi người vô cùng bất ngờ và gây ra làn sóng phản đối trong giới truyền thông.

Chính quyền Ukraine bị chỉ trích nặng nề vì dàn dựng vụ giết người, nhưng họ khẳng định rằng đây là cách duy nhất để ngăn chặn vụ ám sát thực sự.

Thu Trang (Theo Guardian)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/vu-nha-bao-nga-gia-chet-nghi-pham-thua-nhan-am-muu-am-sat-d270479.html