Vụ nhà báo bị đốt: Gần 20 người bị triệu tập

(Dân Việt) - Dư luận Long An đặc biệt quan tâm đến những trường hợp bị triệu tập lấy lời khai là cán bộ, công chức của tỉnh và bà Liễu - vợ nhà báo Hoàng Hùng.

Liên quan đến vụ nhà báo Hoàng Hùng bị đốt, đã có gần 20 người được cơ quan điều tra triệu tập, lấy lời khai. Ngày 8-2, trao đổi qua điện thoại với ông Nguyễn Văn Tâm – Đội trưởng Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5 (phụ trách khu vực huyện Thạnh Hóa, Tân Thạnh, gần biên giới Campuchia), người bị cho là “rủ rê” bà Trần Thị Thúy Liễu - vợ nhà báo Hoàng Hùng đi Campuchia đánh bạc, ông cho biết đã làm việc với cơ quan điều tra vào ngày 29 Tết (1-2). Ông Tâm cho biết, cơ quan điều tra chỉ hỏi ông xung quanh vấn đề bạn bè và các mối quan hệ của bà Liễu. Ông khẳng định mình không hề đánh bạc và cũng không sang Campuchia. Người dân tiễn đưa nhà báo Hoàng Hùng về nơi an nghỉ cuối cùng. Ông Nguyễn Văn Minh - Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Long An cho biết, do cơ quan điều tra làm việc với ông Tâm vào ngày cận Tết, mấy ngày qua cơ quan lại không làm việc nên ông chỉ mới “nghe nói” chứ chưa nắm rõ tình hình nên không thể phát biểu được gì. Về việc dư luận cho rằng một số cán bộ QLTT như ông Nguyễn V.S, Huỳnh V.H, Đặng T.C (Đội QLTT số 2, đóng sát biên giới Campuchia, cách casino Darling, 333 và Ruby chừng vài km) từng sang Campuchia đánh bạc, ông Minh cho biết chưa từng nghe báo cáo. Những cán bộ này vẫn đang làm việc bình thường. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện ông Đặng T. C đã chuyển từ Đội QLTT số 2 về Đội QLTT số 6 (đóng tại huyện Cần Giuộc), ông Huỳnh V.H chuyển về Đội Cơ động (nằm trong văn phòng Chi cục tại TP.Tân An). Liên quan đến vụ án, ngày 30 Tết cơ quan điều tra cũng đã làm việc với ông Nguyễn Văn Chính – Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Long An. Tuy nhiên, chúng tôi chưa thể liên lạc được với ông Chính để có thông tin. Đại diện Chi cục QLTT tỉnh Long An xác nhận, công an có làm việc với ông Chính nhưng cơ quan này vẫn chưa rõ nội dung là mời để làm gì. Theo cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An, đây là vụ án nghiêm trọng và phức tạp nên công an làm hết sức thận trọng. Tất cả các mối quan hệ xung quanh nhà báo Hoàng Hùng và bà Liễu đều phải làm rõ để phục vụ điều tra, truy tìm thủ phạm. Trong số những người thân của nạn nhân, ngoài bà Liễu ngày nào cũng phải làm việc với cơ quan điều tra để làm rõ hành vi đánh bạc và những tình tiết khác liên quan đến vụ án, người anh em cọc chèo của nhà báo Hoàng Hùng là ông Nguyễn Văn Sữa (chồng của chị bà Liễu) và hai con gái nhà báo Hoàng Hùng cũng được cơ quan điều tra triệu tập. Hôm diễn ra vụ án, ông Sữa là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường, tham gia cứu chữa và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Về thông tin bà Liễu khai báo bán khăn lạnh cho casino ở Campuchia, một đồng nghiệp của nhà báo Hoàng Hùng ở TP.Tân An cho biết, trước đây bà Liễu có mua khăn của Công ty D.D (TP.HCM) đưa về Long An bỏ mối cho các hàng quán. Sau đó, bà Liễu chuyển sang lấy hàng của Công ty N.N (cũng tại TP.HCM). Việc bà Liễu lấy số lượng nhiều hay ít, có đưa sang các casino hay không thì người này không rõ. Vợ nhà báo Hoàng Hùng thua bạc 1,5 tỷ đồng Theo Báo Người Lao động, cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ việc bà Trần Thị Thúy Liễu ( ảnh - vợ nhà báo Hoàng Hùng) đã nhiều lần thuê xe du lịch của một doanh nghiệp tại Long An đưa sang casino ở Campuchia để đánh bạc. Theo trình bày của một tài xế với cơ quan điều tra, chỉ trong tháng 12-2010, bà Liễu đã 22 lần thuê xe sang casino ở Campuchia. Cũng theo Báo Người Lao động số tiền mà bà Liễu đã thua bạc được cơ quan chức năng xác định lên đến 1,5 tỷ đồng. Sau khi thua bạc, bà Liễu đề nghị bán nhà để trả nợ nhưng anh Hùng không đồng ý. Hữu Danh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/31473p1c33/vu-nha-bao-bi-dot-gan-20-nguoi-bi-trieu-tap.htm