Vụ nguy kịch nghi thẩm mỹ ở quận 2: Nạn nhân đã hồi tỉnh

Nữ bệnh nhân nguy kịch nghi do thẩm mỹ đã hồi tỉnh nhưng còn thở máy

Liên quan việc 1 phụ nữ 28 tuổi bị tai biến nghi do làm đẹp, ngày 9-11, Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay tiếp nhận bệnh nhân từ Bệnh viện quận 2 vào ngày 7-11. Lúc đó, bệnh nhân hôn mê sau ngưng hô hấp tuần hoàn, theo dõi sốc phản vệ do thuốc, suy hô hấp cấp nguy kịch, suy đa cơ quan. Bệnh nhân được chuyển đến Khoa Hồi sức cấp cứu trong tình trạng tím tái.

Tại đây, bệnh nhân được hồi sức tích cực, đặt máy ECMO hỗ trợ hô hấp tuần hoàn, xử trí theo phác đồ điều trị phản vệ độ IV. Hiện tình trạng bệnh nhân tỉnh, hỏi biết, thở máy qua nội khí quản, đang chạy ECMO.

Khoảng 1 tuần trước nhập viện, bệnh nhân ho nhiều, mệt mỏi. Vào ngày nhập viện, bệnh nhân uống kháng sinh không rõ loại. Sau uống 30 phút thì khó thở, nôn ói, tím tái nên người nhà đưa đến Bệnh viện quận 2 cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở; sau đó được hồi sức và chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ngày 8-11, Công an quận 2 phối hợp cơ quan y tế điều tra để về trường hợp này nghi do làm đẹp tại 1 cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn phường Thảo Điền, quận 2.

Nguyễn Thạnh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/vu-nguy-kich-nghi-tham-my-o-quan-2-nan-nhan-da-hoi-tinh-20191109082025542.htm