Vụ người phụ nữ tử vong vì dây điện rơi xuống đường: Phải truy cứu trách nhiệm hình sự

Liên quan đến vụ dây điện rơi xuống đường khiến một phụ nữ tử vong ở Nghệ An, theo các chuyên gia pháp lý cần phải tiến hành truy cứu trách nhiệm hình sự (TNHS) các bên liên quan.

Trong lúc gánh nước từ nhà hàng xóm trở về, một người phụ nữ ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) bất ngờ bị dây điện rơi xuống đường giật khiến tử vong tại chỗ. Người dân phát hiện đường điện bị đứt rơi xuống đường đã báo cho thợ điện của khu vực cắt điện nhưng chưa kịp cắt điện thì tai nạn đáng tiếc xảy ra. Liên quan đến vụ việc này, chuyên gia pháp lý cho rằng cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Hoàng Trọng Giáp, Giám đốc điều hành công ty luật TNHH Hoàng Sa và công ty tư vấn luật Đông Đô, thuộc đoàn Luật sư TP.Hà Nội cho rằng: “Về mặt pháp lý, trách nhiệm thuộc về đơn vị quản lý đường dây điện. Theo như thông tin được biết thì người dân phát hiện đường điện bị đứt rơi xuống đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông nên đã báo cho thợ điện của khu vực cắt điện nhưng chưa kịp cắt điện thì tai nạn đáng tiếc xảy ra. Trường hợp này cần phải xem xét cụ thể, nếu như người dân vừa báo mà đã có tai nạn xảy ra thì sẽ không thể truy cứu trách nhiệm hình sự được.

Nếu trường hợp đã báo nhiều lần mà cán bộ điện lực không thực hiện việc sửa chữa, cắt điện để đảm bảo an toàn cho người dân thì phải truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 314, BLHS 2015 là tội Vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình điện hoặc có thể quy trách nhiệm về tội Vô ý làm chết người theo quy định tại khoản 1, Điều 128, BLHS 2015”.

Đồng quan điểm, luật sư Nghiêm Quang Vinh, Giám đốc công ty luật Nguyên Quang thuộc đoàn Luật sư TP.Hà Nội nhận định: “Phải quy trách nhiệm cho cơ quan điện lực, người dân đã thông báo cho bên cơ quan điện lực để kịp thời xử lý. Vậy thì lý do tại sao lại không thực hiện, cần phải quy trách nhiệm hình sự về tội Vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình điện theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 314, BLHS 2015”.

Luật sư Nghiêm Quang Vinh.

Luật sư Cao Xuân Bé, Phó chủ nhiệm đoàn Luật sư tỉnh Hà Giang cho rằng: “Nếu trường hợp do gió lớn mà dẫn đến tình trạng đứt dây điện rơi xuống đường thì đây thuộc trường hợp bất khả kháng sẽ không ai phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, nếu dây điện đứt xuống đường là do đường điện không đảm bảo an toàn thì trách nhiệm thuộc về cá nhân trực tiếp quản lý đường dây điện ở khu vực có tai nạn xảy ra và có thể truy cứu trách nhiệm với tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 360, BLHS 2015".

Cũng theo ý kiến của luật sư Cao Xuân Bé, để xác định trách nhiệm của ngành điện, cần phải làm rõ trách nhiệm các cá nhân tham gia vận hành khai thác theo từng khâu và xem xét từng khâu đó có đúng với quy trình hay không sau đó mới có thể quy trách nhiệm cụ thể.

Nguyễn Mai

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-nguoi-phu-nu-tu-vong-vi-day-dien-roi-xuong-duong-phai-truy-cuu-trach-nhiem-hinh-su-a414579.html