Vụ người phụ nữ tử vong ở nhà hoang: Nghi can treo cổ tự tử

Ông Minh cầm dao cố thủ trong nhà một người lạ. Khi cảnh sát ập vào, nghi can đã treo cổ tự tử.

Ngày 18/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục xác minh làm rõ động cơ ông Nguyễn Văn Minh (55 tuổi, ở xã Phú Thuận, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) sát hại một phụ nữ bán vé số.

Nạn nhân trong vụ án là bà T.H.D. (37 tuổi, người tình của ông Minh).

Gần một tuần trước, gia đình bà D. báo tin người phụ nữ này mất tích. Chiều 15/11, người dân phát hiện mùi tử khí trong căn nhà hoang ở xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Sau đó, cơ quan chức năng xác định người tử vong là bà D.

Trích xuất camera, cảnh sát phát hiện bà D. đến một tiệm thuốc tây vào sáng 11/11. Nạn nhân sau đó được một người đàn ông đeo khẩu trang chở đi về hướng TP Cà Mau. Rà soát biển số xe, nhà chức trách xác định người chở bà D. là ông Minh.

Sáng 16/11, cảnh sát phát hiện ông Minh đang trốn ngoài vuông tôm ở xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước. Thấy lực lượng chức năng, nghi can lội qua sông, vào nhà một người dân rồi cầm dao cố thủ.

Một lúc sau, cảnh sát vào căn nhà thì thấy ông Minh treo cổ tại nhà vệ sinh. “Ông Minh được lực lượng làm nhiệm vụ đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng bác sĩ xác định ông này đã chết”, một cảnh sát cho biết.

Theo cán bộ địa phương, ông Minh làm ở tổ y tế ấp, đã có vợ và 2 con. Trước đây, nghi can từng bán kem tại thị trấn Cái Nước nên quen bà D.

Theo gia đình, hàng ngày, nạn nhân này đeo nhiều vàng. Lúc người dân phát hiện thi thể bà D. trong căn nhà hoang, nạn nhân chỉ còn một chiếc hoa tai bên trái và 2 nhẫn vàng.

Việt Tường

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vu-nguoi-phu-nu-tu-vong-o-nha-hoang-nghi-can-treo-co-tu-tu-post1154246.html