Vụ người phụ nữ tử vong lõa thể ở bìa rừng: Chồng 'hờ' biến mất bí ẩn

Sau khi người dân phát hiện thi thể người phụ nữ tử vong lõa thể ở bìa rừng Trà Nô, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận, người chồng 'hờ' của nạn nhân đã biến mất khỏi địa phương.

Hiện trường phát hiện thi thể người phụ nữ lõa thể. Ảnh: Dân Việt

Hiện trường phát hiện thi thể người phụ nữ lõa thể. Ảnh: Dân Việt

Ngày 22/2, Công an huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận vẫn đang điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Như đã thông tin trước đó, khoảng 9h ngày 21/2, người dân đi rẫy thì phát hiện thi thể người phụ nữ trong tình trạng lõa thể, bên cạnh là chiếc xe máy biển số 85 - S1 4197. Ngay sau đó, sự việc được trình báo đến cơ quan công an.

Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng xác định thi thể có nhiều vết bầm trên người, sống mũi bị gãy. Cạnh thi thể nạn nhân còn có chiếc xe máy, nhiều túi quần áo và vật dụng cá nhân.

Ngày 22/2, lãnh đạo xã Phước Hà, Tạ Yên Thị Cam (huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) cho biết, thi thể nạn nhân nằm lõa thể tại bìa rừng Trà Nô được xác định là bà Phạm Thị Ph. (SN 1966, tại thôn Trà Nô, xã Phước Hà, huyện Thuận An, Ninh Thuận).

Sau khi cơ quan công an khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đến cuối ngày thì người con gái bà Ph. thấy chiếc xe máy trùng biển số xe máy của mẹ mình nên đến kiểm tra thì đau đớn phát hiện nạn nhân chính là mẹ mình.

Liên quan đến vụ án trên, bà Tạ Yên Thị Cam - Chủ tịch xã Phước Hà (Thuận Nam, Ninh Thuận) thông tin trên Zing.vn, con gái bà Ph. cho hay, trước đó, bà này từ Lâm Đồng về nhà cùng người chồng 'hờ' tên Thắng và không biết chạy xe máy. Khi người dân phát hiện thi thể nạn nhân, ông Thắng bất ngờ biến mất khỏi địa phương.

Thông tin trên Dân Việt, ông Ô Rai Xuất - Trưởng Công an xã Phước Hà (huyện Thuận Nam, Ninh Thuận) cũng cho biết thêm, bà Ph. trước đây thuộc diện hộ nghèo của địa phương và gia cảnh rất khó khăn. Người chồng đầu tiên của bà Ph. là ông N.C (SN 1964, có giấy kết hôn); vợ chồng có 2 con.

Sau khi ông N.C mất, bà sống như vợ chồng với ông K.W, cùng trú tại địa phương. Trong thời gian này, bà Ph. làm nghề buôn bán nông sản; hai người sống khoảng 3 - 4 năm thì bà Ph. bỏ quê lên tỉnh Lâm Đồng làm thuê. Tại đây, bà quen biết ông Nông Văn Th. (quê ở Thanh Hóa), cùng sinh sống tại Lâm Đồng.

Được biết, khu vực phát hiện thi thể nạn nhân nằm xa khu dân cư khoảng 5km, ít người qua lại.

Xem thêm: Đi đòi nợ, nam thanh niên bị con nợ dùng súng bắn tử vong

Mai Hương (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/vu-nguoi-phu-nu-tu-vong-loa-the-o-bia-rung-chong-ho-bien-mat-bi-an-61588-5.html