Vụ người phụ nữ rơi từ tầng 20 chung cư ở Hà Nội: Tìm thấy thư tuyệt mệnh

Liên quan đến vụ người phụ nữ rơi từ tầng 20 chung cư ở Hà Nội xuống đất, tử vong, cơ quan công an đã tìm thấy bức thư tuyệt mệnh của nạn nhân. Bước đầu nguyên nhân vụ việc được xác định do nạn nhân nhảy lầu tự tử.

Cụ thể, trao đổi với PV báo Thanh Niên, một lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa bàn giao thi thể nữ nạn nhân rơi từ tầng 20 chung cư Golden Palm (số 21 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, Thanh Xuân) cho gia đình lo hậu sự.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Tiền Phong

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Tiền Phong

Nữ nạn nhân được xác định sinh năm 1969, là cư dân của chung cư Golden Palm, lấy chồng tại tỉnh Ninh Bình và đã có một người con.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an đã tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh của nạn nhân. Qua điều tra ban đầu, nạn nhân từng bị trầm cảm và điều trị hơn 1 năm nay tại bệnh viện Bạch Mai. Bước đầu nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong được xác định là do nhảy lầu tự tử.

Như tin tức đã đưa, vào khoảng 10h ngày 6/2, người dân sinh sống ở khu chung cư Golden Palm bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn phát ra dưới sân tòa nhà. Lại gần kiểm tra, mọi người bàng hoàng phát hiện một người phụ nữ nằm bất động trên mặt đất, xung quanh có nhiều máu và đã tử vong.

Một số người dân cho biết, nạn nhân rơi từ tầng 20 của tòa nhà. Tại khu vực thang bộ của tầng 20, người dân phát hiện dép và áo khoác được cho là của nạn nhân để lại.

Ngay sau khi nhận được tin báo vụ việc, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ việc.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-nguoi-phu-nu-roi-tu-tang-20-chung-cu-o-ha-noi-tim-thay-thu-tuyet-menh-a310637.html