Vụ người phụ nữ chết lõa thể trong rừng: Nghi phạm từng bị xử phạt 20 năm tù về tội giết anh trai

Theo cơ quan chức năng, đối tượng giết người phụ nữ trong rừng tại Ninh Thuận có tới 3 tiền án và từng bị TAND tỉnh Hà Giang xử 20 năm tù về tội giết anh trai.

Mới đây, Cơ quan điều tra (CQĐT) đã có căn cứ khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Thắng (sinh ngày 2/9/1971, hộ khẩu thường trú tại xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang; tạm trú xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra làm rõ vụ án người phụ nữ bị sát hại xảy ra tại xã Phước Hà, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận.

Nạn nhân là bà Phạm Thị Ph. (SN 1966, trú thôn Nhị Hà 3, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận).

người phụ nữ chết lõa thể trong rừng: Nghi phạm từng bị xử phạt 20 năm tù về tội giết anh trai - Ảnh 1" alt="Vụ người phụ nữ chết lõa thể trong rừng: Nghi phạm từng bị xử phạt 20 năm tù về tội giết anh trai - Ảnh 1" />

Hiện trường vụ án - Ảnh: Internet

Theo CQĐT, chồng hờ của bà Ph. có lý lịch bất hảo. Theo đó, trước khi sát hại người tình Thắng từng có tới 3 tiền án.

Năm 21 tuổi, Thắng bị Tòa án nhân dân (TAND) thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang xử 24 tháng tù về tội trộm cắp. Ra tù không lâu, Thắng lại phạm phải một tội lớn.

Theo đó, mới một năm sau khi được mãn hạn tù về tội trộm cắp tài sản, Thắng tiếp tục bị TAND tỉnh Hà Giang xử phạt 20 năm tù về tội giết người. Điều đáng nói, nạn nhân trong vụ án chính là anh trai của hung thủ. Rất may nạn nhân không chết.

Năm 36 tuổi, Thắng phóng hỏa đốt nhà của chính người anh mà đối tượng đã giết hụt và bị TAND huyện Vị Xuyên (Hà Giang) xử 5 năm tù về tội hủy hoại tài sản.

Hình ảnh Thắng được trích xuất từ camera an ninh - Ảnh Internet

Liên quan đến vụ án, qua truy xuất camera an ninh trên địa bàn, cơ quan điều tra phát hiện hình ảnh 1 đôi nam nữ chở nhau trên chiếc xe máy mang biển kiểm soát 85S1 - 4197, đi theo tuyến từ huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) về Phan Rang (Ninh Thuận). Theo đó, công an xác định Thắng chính là người chở bà Ph. bằng chiếc xe máy được phát hiện tại hiện trường vụ án.

Ngoài ra, từ các cuộc gọi và tin nhắn mà Thắng gửi đến con trai bà Ph., cảnh sát xác định Thắng chính là hung thủ giết người.

Ngày 22/2 CQĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người.

Cơ quan chức năng đã xác định được vị trí nghi phạm đang lẩn trốn tại một khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành truy bắt nghi can.

Việt Kha (TH)

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/vu-nguoi-phu-nu-chet-loa-the-trong-rung-nghi-pham-tung-bi-xu-phat-20-nam-tu-ve-toi-giet-anh-trai-c10a311002.html