Vụ người phụ nữ chết bí ẩn: Nghi phạm khai gì tại cơ quan công an

Hưng khai nhận, thuê chị H chở huyện Yên Phong về thị xã Phổ Yên. Do cần tiền để sử dụng ma túy nên Hưng nảy sinh ý định sát hại người phụ nữ lái xe ôm để cướp tài sản.

Nghi phạm Nguyễn Quang Hưng (ảnh nhỏ bên trái)

Ngày 11/11, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Quang Hưng (SN 1987, ở xã Phúc Tân, thị xã Phổ Yên) để điều tra là rõ hành vi giết người, cướp tài sản.

Nguyễn Quang Hưng được xác định là nghi phạm sát hại người phụ nữ lái xe ôm tên T.T.H (SN 1982, ở huyện Yên Phong, Bắc Ninh) tại con đường mòn gần Bệnh viện Quân y 91 (phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên) hôm 7.11.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu nghi phạm Hưng khai nhận, thuê chị H chở huyện Yên Phong về thị xã Phổ Yên.

Do cần tiền để sử dụng ma túy nên Hưng nảy sinh ý định sát hại người phụ nữ lái xe ôm để cướp tài sản. Sau đó, khi chị H chở đối tượng về tới thị xã Phổ Yên, Hưng sát hại chị H lấy điện thoại iPhone và xe máy của chị H.

Cướp được tài sản, Hưng liền mang bán chiếc xe máy cho một người dân ở xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên để lấy tiền. Hưng bỏ trốn về xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh thì bị cảnh sát bắt giữ.

Về vụ việc trên, lãnh đạo UBND xã Phúc Tân cho biết thêm, tại địa phương đối tượng Hưng chưa có tiền án tiền sự, không gây gổ đánh nhau với ai nhưng là đối tượng không có nghề nghiệp và sống lang bạt. Sự việc Hưng gây ra vụ án nghiệm khiến nhiều người bất ngờ.

Trước đó, sáng 7/11, chị nhận chở một người đàn ông từ Yên Phong đi Thái Nguyên Đến trưa cùng ngày chị H được phát hiện tử vong tại con đường mòn ít người qua lại gần Bệnh viện quân Y91. Thi thể chị H có nhiều vết đâm, đầu đội mũ bảo hiểm, mắt vẫn mở.

Trao đổi với báo chí sau đó, ông Đỗ Hoàng Vân - Chủ tịch UBND phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên) cho biết, kết quả khám nghiệm cho thấy thi thể nạn nhân có hơn 10 vết thương nghi bị đâm.

Tại thời điểm người dân phát hiện thi thể, trên người nạn nhân không có giấy tờ tuy thân, xung quanh hiện trường cũng không có đồ vật gì.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định người phụ nữ bị sát hại. Ông Vân cho biết thêm, do không có ai tới nhận người thân của nạn nhân nên sáng 9/11, UBND phường Ba Hàng đã đưa thi thể nạn nhân đi mai táng.

Liên quan tới sự việc trên, anh Hoàng T. (chủ phòng khám răng ở thị xã Phổ Yên) cho biết, chiều 7/11, sau khi phát hiện thi thể người phụ nữ xấu số, công an đã tới trích xuất camera giám sát tại phòng khám của anh.

Qua đó kiểm tra, công an phát hiện vào 10h sáng 7/11 (trước thời điểm phát hiện thi thể nạn nhân 2-3 tiếng) camera giám sát phòng khám ghi lại hình ảnh một người mặc quần áo và vóc dáng giống hệt người phụ nữ tử vong bí ẩn.

Thời điểm trên, người phụ nữ điều khiển xe máy Wave màu xanh (không rõ biển số) chở theo phía sau một người nghi là nam thanh niên mặc quần áo màu đen, đầu đội mũ bảo hiểm màu xanh.

Chủ phòng khám răng cho biết, thời điểm camera giám sát ghi lại người phụ nữ được cho là nạn nhân điều khiển xe máy chạy hướng từ Hà Nội đi Thái Nguyên. Đoạn đường từ phòng khám của anh Tùng tới hiện trường nơi phát hiện thi thể người phụ nữ khoảng hơn 1km.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Thái Nguyên đã thu hồi chiếc xe máy của chị H đồng thời xác định được nghi phạm gây ra sự việc là đối tượng Hưng.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ án.

Phương Mai

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/phap-luat/201711/vu-nguoi-phu-nu-chet-bi-an-nghi-pham-khai-gi-tai-co-quan-cong-an-585936/