Vụ người phụ nữ câm điếc bị sát hại: Hiện trường giả tố cáo tội của người chồng

Sau khi giết vợ trong nhà vệ sinh, Phạm Văn Tới đã dựng nên hiện trường giả một vụ giết người cướp tài sản để qua mắt cơ quan chức năng.

Sáng 20/5, trao đổi với chúng tôi, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan CSĐT công an tỉnh đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Tới (31 tuổi) để điều tra vì liên quan đến cái chết của vợ mình là chị Phạm Thị Tuyết (31 tuổi, trú phường An Phú, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Nghi phạm Tới "khóc ngất" khi xảy ra vụ việc.

Nghi phạm Tới "khóc ngất" khi xảy ra vụ việc.

Theo Cơ quan Công an, nguyên nhân ban đầu xác định nạn nhân bị thiệt mạng do bị ngạt nước khi chị này đang gội đầu trong nhà vệ sinh của gia đình với vết bầm tím ở cổ. Tài sản trên người nạn nhân là nhẫn, dây chuyền vàng vẫn còn nguyên.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, ban đầu, nghi phạm Tới đã thừa nhận hành vi sát hại vợ mình khi nạn nhân đang gội đầu trong nhà vệ sinh của gia đình.

Cơ quan Công an cũng cho biết thêm, vì đối tượng Tới là người câm điếc nên việc điều tra làm rõ động cơ giết người gặp nhiều khó khăn.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.Nghi phạm Tới nằm khóc trong ngôi nhà xảy ra vụ việc.

Trước đó, sáng 16-5, Tới phát hiện vợ mình ngất xỉu trong nhà vệ sinh của gia đình nên nhờ người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cấp cứu. Tuy nhiên, chị Tuyết đã tử vong ngay sau đó.

Được biết cả 2 vợ chồng Tới đều bị câm điếc bẩm sinh.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

N. QUANG

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/vu-nguoi-phu-nu-cam-diec-bi-sat-hai-hien-truong-gia-to-cao-toi-cua-nguoi-chong-222020205153914460.htm