Vụ người phụ nữ bị sát hại ở cổng chợ: Nghi phạm treo cổ tự tử

Trong căn nhà hoang gần bãi biển, thi thể nghi phạm Cương được phát hiện trong tư thế treo cổ.

Ngày 29/7, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan chức năng vừa phát hiện thi thể Phan Công Cương (SN 1976, trú tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc) là nghi phạm sát hại dã man người phụ nữ ở TP Vinh cách đây ít hôm.

Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc

Thi thể Cương vừa được phát hiện trong một ngôi nhà hoang ở khu vực biển Bãi Lữ, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Nghi phạm được phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ. Tại hiện trường có chiếc xe máy mà Cương đã điều khiển khi gây án, dao và một số vật dụng khác.

Trước đó, vào sáng ngày 27/7, chị V.A. (SN 1979, trú phường Quán Bàu, TP Vinh) điều khiển xe máy đi trên đường hướng vào chợ Cửa Bắc, phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An. Khi gần đến cổng sau chợ Cửa Bắc, chị V.A. bất ngờ bị một người đàn ông chặn lại. Sau một lúc cãi vã, người đàn ông đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến chị V.A. gục xuống đất tử vong tại chỗ.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định nghi phạm đã dùng dao sát hại dã man người phụ nữ là Phan Công Cương (Sau khi gây án, đối tượng sử dụng xe máy nhãn hiệu Wave @ màu trắng đen bạc, BKS: 37K1-915.93 rời khỏi hiện trường./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/vu-nguoi-phu-nu-bi-sat-hai-o-cong-cho-nghi-pham-treo-co-tu-tu-1076057.vov