Vụ người phụ nữ bị hành hung tại nhà ở Hà Nội: Vẫn đang trong quá trình điều tra

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ bị 1 kẻ đột nhập vào nhà hành hung gây thương tích ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa (Hà Nội), ngày 11/9, trao đổi với Báo PNVN, đại diện Công an quận Đống Đa cho biết, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra. Công an quận Đống Đa cũng đã khoanh vùng các đối tượng nghi vấn, song đến thời điểm hiện tại vẫn chưa xác định được chính xác đối tượng đã đột nhập vào hành hung chị Nguyễn Thị Hồng Hà.

 Chị Hà bị đối tượng lạ hành hung. Ảnh cắt từ clip do gia đình nạn nhân cung cấp

Chị Hà bị đối tượng lạ hành hung. Ảnh cắt từ clip do gia đình nạn nhân cung cấp

Đại diện Công an quận Đống Đa cho biết, sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã tiến hành giám định thương tật và thông báo cho bị hại. Theo đó, kết quả giám định thương tật của chị Hà là 8%.

Cũng theo vị đại diện này, thời điểm đối tượng hành hung chị Hà đã được camera ghi lại, theo hình ảnh từ camera, công an mới chỉ xác định được đối tượng dùng tay đánh, chưa thể xác định có dùng hung khí hay không. Trên người chị Hà cũng không có vết tích của việc bị dùng hung khí đánh. Kết quả giám định thương tật của chị Hà chỉ là 8%, vì vậy chưa đủ điều kiện để khởi tố vụ án. Cơ quan CSĐT đang tiến hành xác minh thêm.

Nói về việc trưng cầu giám định pháp y tâm thần cho chị Hà như yêu cầu của cơ quan Pháp y, đại diện Công an quận Đống Đa cho biết: "Ngày 30/7, Cơ quan CSĐT, Công an quận Đống Đa đã ra quyết định trưng cầu giám định pháp y tâm thần cho nạn nhân. Ngày 24/8, Viện Pháp y tâm thần Trung ương có công văn số 1151 về việc tiếp nhận chị Nguyễn Thị Hồng Hà đến Viện Pháp y tâm thần Trung ương làm thủ tục nhập viện khám pháp y tâm thần. Ngày 25/8, Công an quận Đống Đa đưa chị Hà đến làm thủ tục nhập viện. Tuy nhiên, gia đình chị Hà không đồng ý để chị Hà nhập viện, vì họ cho rằng thời điểm đó chị Hà đang phải điều trị, khi nào gia đình đồng ý thì sẽ để chị Hà nhập viện, sẽ có yêu cầu, đề nghị sau", biên bản làm việc giữa Công an Đống Đa và gia đình chị Hà ngày 25/8.

Biên bản làm việc giữa Công an quận Đống Đa và chồng chị Hà về việc gia đình chị Hà chưa đồng ý đưa chị đi giám định tâm thần vào ngày 25/8

Trước đó, phản ánh tới Báo PNVN, anh Lưu Văn Hùng (SN 1983, trú ở Khu đô thị Time City, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), cho biết: vợ anh là chị Nguyễn Thị Hồng Hà bị hành hung gây thương tích nhiều tháng nay. Mặc dù ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình anh đã báo công an nhưng đến nay, hơn 3 tháng trôi qua vẫn chưa được cơ quan chức năng làm rõ.

Cụ thể, trong đơn anh Hùng cho biết: Khoảng 13h ngày 17/5/2020, vợ anh đang làm việc tại cửa hàng có địa chỉ ở số 20, khu C, Tập thể Học viện Âm nhạc, ngõ 45 phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

Lúc này, một đối tượng mặc áo chống nắng, bịt mặt kín mít đi vào giả làm khách hàng. Khi chị Hà đang trao đổi thì bất ngờ bị đối tượng này dùng tay và dùi cui điện liên tục tấn công vào đầu, mặt và người chị. Chỉ đến khi chị Hà tri hô "cướp" thì đối tượng này mới bỏ chạy ra khỏi cửa hàng và lên xe máy tẩu thoát. Sự việc diễn ra được camera an ninh cửa hàng ghi lại.

Theo mô tả của chị Hà, đối tượng trên có đặc điểm là nam giới, khoảng hơn 30 tuổi, cao tầm 1,7m, đeo khẩu trang bịt mặt, mặc áo chống nắng dài qua đầu gối, quần vải sẫm màu, đội mũ bảo hiểm và đeo kính.

Trước sự việc đó, ngày 18/5/2020, gia đình anh Hùng đã làm đơn trình báo sự việc gửi đến cơ quan Công an phường Ô Chợ Dừa, Công an quận Đống Đa và Viện Kiểm sát nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội.

Ngày 5/6, gia đình anh lại tiếp tục làm đơn lần 2 gửi lên những cơ quan nói trên với hy vọng đòi lại công bằng, tìm được kẻ đã hành hung chị Hà và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ với PV, anh Hùng cho biết: Sau khi sự việc xảy ra, vợ anh thường xuyên bị đau đầu, choáng váng và buồn nôn nên đã được gia đình đưa đến Bệnh viện Đống Đa, sau đó được chuyển qua Bệnh viện Quân Y 103 để cấp cứu và điều trị. Tại đây, vợ anh được các bác sĩ chẩn đoán chấn động não/phản ứng stress cấp và được điều trị tích cực. Thời điểm hiện tại đã nhiều tháng trôi qua, nhưng tình hình sức khỏe của chị Hà vẫn còn rất yếu, thường xuyên đau đầu và buồn nôn, tai có hiện tượng bị ù, có lúc không nghe thấy gì nên vẫn tiếp tục được điều trị nội trú tại Bệnh viện Quân Y 103.

Luật sư Trần Tuấn Anh, Giám đốc Cty Luật Minh Bạch (Đoàn Luật sư TP Hà Nội)

Trao đổi với PV về vụ việc này, Luật sư Trần Tuấn Anh, Giám đốc Cty Luật Minh Bạch (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), cho biết: Theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC và mới đây nhất là Thông tư số 28/2020/TT-BCA đều quy định về thời hạn giải quyết đối với tin báo tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố tối đa là 60 ngày và trong trường hợp này phải có sự phê chuẩn gia hạn bởi Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa. Kết thúc thời hạn này, Cơ quan CSĐT - Công an quận Đống Đa buộc phải ra một trong các Quyết định như: Quyết định khởi tố vụ án; Quyết định không khởi tố vụ án hoặc Quyết định đình chỉ giải quyết tin báo tố giác tội phạm và buộc phải thông báo kết quả tin báo tố giác này cho người tố giác - ở đây cũng đồng thời là người bị hại trong vụ án.

PV

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/vu-nguoi-phu-nu-bi-hanh-hung-tai-nha-o-ha-noi-van-dang-trong-qua-trinh-dieu-tra-20200913080721593.htm