Vụ người phụ nữ bị đâm tử vong trên đường: Nghi vấn do ghen tuông

Chị A. và Cương có quan hệ tình cảm, nguyên nhân có thể xuất phát từ việc ghen tuông nên Cương dùng 2 dao đuổi theo người tình đâm nhiều nhát, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ rồi bỏ trốn.

Như Bảo vệ pháp luật đã thông tin, vụ việc xảy ra lúc 8h15' sáng 27/7 tại khối Vinh Tiến, phường Hưng Bình, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Thời điểm đó, nhiều người dân ở đây nhìn thấy một người đàn ông đi xe mô tô đuổi theo một phụ nữ.

Khi đến khu vực hẻm 5, ngõ 1, đường Lê Lợi, người phụ nữ bị ngã xe. Lúc này, người đàn ông mang theo 2 con dao, bước đến đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

 Kiểm sát viên kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường vụ án mạng.

Kiểm sát viên kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường vụ án mạng.

Bước đầu, xác định nạn nhân là chị V.A. (SN 1979, trú tại phường Quán Bàu, TP. Vinh); hung thủ tên Cương (SN 1976, trú xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Được biết, chị A. và Cương có quan hệ tình cảm, nguyên nhân ban đầu có thể xuất phát từ việc ghen tuông.

Sau khi đâm chết người tình, Cương đã bỏ trốn.

Mẫn Phong

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/vu-nguoi-phu-nu-bi-dam-tu-vong-tren-duong-nghi-van-do-ghen-tuong-91776.html