Vụ người phụ nữ bị chồng cũ tẩm xăng đốt: Nhân chứng hé lộ nguyên nhân

Liên quan đến vụ người phụ nữ bị chồng cũ tẩm xăng đốt ở Bình Dương, một số nhân chứng cho rằng nguyên nhân vụ việc có thể do nghi phạm ghen tuông vì nạn nhân có bạn trai mới.

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 2/5, tại khu nhà trọ trong hẻm 77, đường Trần Đại Nghĩa, phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Dương (32 tuổi, quê tỉnh An Giang, trú tại phòng trọ trên).

Nghi phạm được xác định là anh Nguyễn Thanh Ba (37 tuổi, quê tỉnh An Giang, là chồng cũ của chị Dương).

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Bảo vệ pháp luật

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Bảo vệ pháp luật

Theo tin tức ban đầu, vào thời điểm trên, chị Dương đang ngủ trong phòng trọ thì Nguyễn Thanh Ba chạy xe máy tới, trên tay cầm 1 cục đá và 1 can xăng. Ngay sau đó, Ba đi vào phòng trọ cầm cục đá đập vào chị Dương rồi tưới xăng đốt cháy nạn nhân và căn phòng.

Lúc này anh Hiếu (35 tuổi, ngụ quận 9, TP HCM, là bạn của chị Dương) và một số người khác đang ngồi chơi trước dãy nhà trọ nhanh chóng dập lửa, cứu chị Dương ra khỏi đám cháy.

Chị Dương được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng. Một số người trong lúc dập lửa, cứu chị Dương cũng bị bỏng nhẹ.

Riêng Ba sau khi gây án đã bỏ chạy khỏi hiện trường nhưng cũng bị bỏng nên chạy được một đoạn thì ngồi xuống đất, sau đó công an tới đưa đi bệnh viện và lấy lời khai.

Do vết thương nặng, chị Dương được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo vụ việc, cơ quan công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Theo một số nhân chứng, nguyên nhân vụ việc có thể do Ba ghen tuông vì chị Dương có bạn trai mới.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-nguoi-phu-nu-bi-chong-cu-tam-xang-dot-nhan-chung-he-lo-nguyen-nhan-a321933.html