Vụ người phụ nữ bị chém dã man ở Thái Nguyên: Hung thủ từng làm cùng nạn nhân

Người phụ nữ bị đối tượng chém dã man khi đang di chuyển trên đường từng là đồng nghiệp của hung thủ. Tuy nhiên, đến thời điểm này chưa rõ nguyên nhân vì sao đối tượng lại hành động như vậy.

Anh Nguyễn Văn Nghi, chồng chị H.

Anh Nguyễn Văn Nghi, chồng chị H.

Công an TP Sông Công (Thái Nguyên) vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc chị Trần Thị H. (SN 1987, trú tại xã Bình Sơn, TP Sông Công, Thái Nguyên) bị chém nhiều nhát ngay trước mặt con gái.

Tối 13/1, chị H. đang được điều trị tích cực tại Khoa cấp cứu, Bệnh viện Trung ương quân đội 108. Theo người nhà của nạn nhân, sau khi nhập viện Việt Đức, chị H. đã được người thân đưa đến Bệnh viện Quân đội 108 để tiện cho phẫu thuật, ghép nối tay.

Chia sẻ với PV, anh Nguyễn Văn Nghi (32 tuổi, anh trai chồng chị H.) vẫn chưa hết bàng hoàng cho biết, vào sáng cùng ngày khi anh đang làm việc tại quán sửa xe thì bất ngờ nhận được tin chị H. bị chém trên cầu Cứng, thuộc địa bàn xã Bình Sơn.

Hiện trường vụ việc.

Anh Nguyễn Văn Nghị (SN 1990, chồng chị H.) cho hay, đến giờ phút này anh vẫn sốc khi nhận được thông tin vợ bị chém, đặc biệt là sự việc xảy ra trước mặt con gái anh, cháu bé mới 15 tháng tuổi.

Người chồng này cho biết, kẻ gây án trước làm cùng công ty với vợ anh. Người này từng đến chỗ anh sửa xe để sửa chữa xe một lần. Bản thân anh cũng không rõ vì sao lại xảy ra cơ sự này.

Tuy nhiên, vợ anh đã nghỉ làm công ty và chuyển qua làm tại một xưởng bóc gỗ gần nhà. Sáng 13/1, chị H. được nghỉ làm nên dành thời gian ở nhà chơi với con thì xảy ra sự việc.

Trước sự việc đau lòng, anh Nghị cho biết, hiện bản thân không nghĩ được gì chỉ mong các cơ quan chức năng vào cuộc sớm làm rõ vụ việc, xử lý theo đúng quy định pháp luật Cháu bé 15 tháng tuổi đi cùng mẹ may mắn không bị thương, hiện bé đã được đưa về nhà cho bà nội chăm sóc.

Trước đó, khoảng hơn 8h sáng 13/1, chị H trong lúc đang đi trên đường đến khu vực cầu Cứng, phường Mỏ Chè, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên thì bất ngờ bị một người đàn ông chặn đường chém trọng thương.

Bà Dương Thị Quyền, Phó Chủ tịch phường Mỏ Chè cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, lãnh đạo UBND phường đã nhanh chóng cho người xuống để bảo vệ hiện trường, phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Bước đầu xác định đối tượng gây án là La Đình Hợi (SN 1983 ở xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên).

Hiện, cơ quan Công an vẫn đang tổ chức truy bắt đối tượng gây án.

Quỳnh An - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/vu-nguoi-phu-nu-bi-chem-da-man-o-thai-nguyen-hung-thu-tung-lam-cung-nan-nhan-82529-3.html