Vụ người mẹ ném con xuống sông rồi tự tử: Đã tìm thấy thi thể cả 2 mẹ con

Cuối chiều nay 8/11, thi thể chị T. đã được cơ quan chức năng tìm thấy. Như vậy, cả 2 mẹ con nạn nhân trong vụ người mẹ ném con xuống sông rồi tự tử đều đã tử vong.

Tối 8/11, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Vũ Hồng Nam – Chủ tịch UBND xã Tiên Hưng (huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng) cho biết, cơ quan chức năng cùng gia đình nạn nhân đã tìm thấy thi thể của chị Lã Thị T. (SN 1985, trú tại thôn Duyên Hải, xã Tiên Hưng, huyện Tiên Lãng).

Thi thể cả 2 mẹ con chị T. đều được tìm thấy ngày hôm nay.

Thi thể cả 2 mẹ con chị T. đều được tìm thấy ngày hôm nay.

“Vào khoảng 15h chiều 8/11, tại bờ sông Văn Úc (thuộc địa phận xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng), thi thể của chị T. đã được tìm thấy. Hiện tại, các lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm pháp y.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết, thi thể chị T. sẽ được bàn giao cho gia đình để an táng theo phong tục”, ông Nam thông tin.

Trước đó, ông Nam cũng cho hay, khoảng hơn 7h sáng hôm nay, vợ chồng người thuyền chài trong lúc đi đơm rọ ở ngay khu vực chân cầu Khuể (nơi xảy ra sự việc) đã vớt được thi thể bé trai khoảng 4-5 tuổi. Bé trai được xác định chính là bé Vũ Anh T. (SN 2014), con trai của vợ chồng chị T.

Sự việc đau lòng kể trên xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 5/11, tại cầu Khuể (nối huyện Tiên Lãng và huyện An Lão) bắc qua sông Văn Úc thuộc tỉnh lộ 354. Một số người dân đã chứng kiến chị Lã Thị T. (SN 1985 trú tại thôn Duyên Hải, xã Tiên Hưng, huyện Tiên Lãng) đi xe máy chở theo 2 con nhỏ là cháu Vũ Anh T. (SN 2009) và Vũ Anh T. (SN 2014) đi lên cầu.

Khi qua đoạn giữa cầu thuộc địa phận huyện An Lão, chị T. dừng xe rồi ném con nhỏ 4 tuổi xuống sông. Cháu lớn 10 tuổi thoát được, người mẹ sau đó đã nhảy xuống sông để tự tử.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo UBND, Công an 2 địa phương Tiên Lãng và An Lão đã phối hợp xác minh nhân thân và tìm kiếm tung tích của 2 mẹ con nạn nhân. Cháu bé 10 tuổi đã được chính quyền chăm sóc. Khi xác minh được danh tính, chồng của nạn nhân đã có mặt tại hiện trường xảy ra vụ việc.

Một số nhân chứng khi đi qua cầu Khuể cho biết, tại đây, chị T. tắt máy xe, dựng gọn bên thành cầu rồi lấy bát cháo mang theo đút cho đứa út ăn. Sau khi ăn xong, chị T. ôm đứa bé 5 tuổi ném xuống sông. Nhìn thấy cảnh tượng mẹ ném em, cháu T. là anh trai đã hoảng loạn bỏ chạy. chị T. đuổi theo không kịp và đã lao xuống sông tự tử.

Trong cốp xe máy mà nạn nhân để lại ngoài một số vật dụng cá nhân, có tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh chị T. để lại với nội dung buồn chán, tuyệt vọng vì bản thân bệnh tật và có quá khứ đau buồn.

Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-nguoi-me-nem-con-xuong-song-roi-tu-tu-da-tim-thay-thi-the-ca-2-me-con-a455671.html