Vụ người đi đường bị trúng đạn CSGT: Công an chính thức thông tin

Liên quan đến vụ việc một cô gái vi phạm giao thông bị trúng đạn, sáng 16/11, Công an TP. Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, người này bị trúng đạn từ súng cao su của CSGT là do súng bị cướp cò.

Trao đổi với PV báo Vietnamnet vào sáng 16/11, Đại tá Nguyễn Văn Dũng – Trưởng Công an TP. Tuy Hòa (Phú Yên) xác nhận thông tin cô gái trúng đạn từ súng cao su của CSGT TP.

Cũng theo nguồn tin này, người điều khiển xe máy được xác định là Đào Minh Tr. (20 tuổi), người bị thương là chị Trần Thị Kim Th. (18 tuổi, trú thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, Phú Yên).

Chị Th. cho hay: "Lúc xảy ra sự việc là khoảng 12h30 ngày 15/11, em cùng chồng (Đào Minh Tr. - PV) đi lấy quần áo từ trong shop ở phường 7, TP Tuy Hòa, trên đường về qua đường Hùng Vương thì thấy 2 CSGT chạy từ sau ra hiệu lệnh tấp vào lề.

Sau đó nhìn thấy súng chồng em sợ quay đầu xe bỏ chạy. Khi chạy tới đường Bờ Kè (Bạch Đằng) thì CSGT nổ súng trúng lưng em".

Về việc túi hàng “không minh bạch” chị Th. cho rằng,hàng trong túi chỉ là quần áo và Th. là người bán hàng online. Chị Th. cũng thừa nhận không đội mũ bảo hiểm, nhưng xe có đầy đủ giấy tờ và giấy phép lái xe.

Clip cô gái trúng đạn của CSGT TP. Tuy Hòa

Trước đó, báo điện tử VOV đưa tin, vào chiều 15/11, trong lúc làm nhiệm vụ tổ tuần tra của Đội CSGT Công an TP. Tuy Hòa phát hiện một thanh niên chở một cô gái phía sau, không đội mũ bảo hiểm, trên xe có một bao màu đen, chạy lạng lách, đánh võng nên yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Tuy nhiên, thanh niên đi xe máy không dừng lại mà tiếp tục lạng lách, đánh võng buộc Cảnh sát giao thông đuổi theo bằng xe mô tô chuyên dụng.

Khi đang chạy trên đường Hùng Vương, Cảnh sát giao thông rút súng cao su để bắn chỉ thiên, yêu cầu dừng lại nhưng do lái xe mô tô thắng gấp nên súng cướp cò. Viên đạn đi qua phần mềm bên hông cô gái.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, cô gái đã được CSGT đưa đi cấp cứu và điều trị tại khoa ngoại chấn thương ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Theo thông tin ban đầu mà báo Người lao động nhận được, nạn nhân chỉ bị thương ở phần mềm, không nguy hiểm đến tính mạng. Hiện nạn nhân vẫn đang được bệnh viện này theo dõi tại Khoa Ngoại chấn thương.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Tổng hợp

Kim Dung

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/vu-nguoi-di-duong-bi-trung-dan-csgt-cong-an-chinh-thuc-thong-tin-132032.html