Vụ người đàn ông tẩm xăng tự thiêu ở Đồng Nai: Nạn nhân trước đó từng uống thuốc ngủ tự tử

Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng người đàn ông 34 tuổi tẩm xăng tự thiêu đã tử vong sau đó tại bệnh viện.

Thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình mai táng. Ảnh: Người Lao Động

Thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình mai táng. Ảnh: Người Lao Động

Sáng ngày 5/9, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đang tiến hành điều tra nguyên nhân một người đàn ông tử vong nghi tự thiêu ở khu vực Đình Thần 69, thuộc xã Phước Thái.

Nạn nhân được xác định là ông H.M.H. (34 tuổi, ngụ xã Phước Thái, huyện Long Thành). Một số nhân chứng cho hay ông H. đã tự tưới xăng lên người và châm lửa đốt.

Khi nghe tiếng kêu thất thanh và lửa khói bốc lên, những người xung quanh lao tới dập lửa cứu người.

Tuy nhiên, do đám lửa bốc cao, bùng cháy dữ dội, ông H. bị bỏng toàn thân. Nạn nhân được người thân đưa tới bệnh viện ShingMark (TP.Biên Hòa) để cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Rạng sáng nay, ông H. đã tử vong tại bệnh viện. Qua công tác khám nghiệm, cơ quan điều tra xác định nạn nhân tự tử bằng xăng.

Được biết, hơn nửa tháng trước, sau khi đi cai nghiệm ma túy về người này cũng từng uống thuốc ngủ tự tử nhưng được gia đình phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-nguoi-dan-ong-tam-xang-tu-thieu-o-dong-nai-nan-nhan-truoc-do-tung-uong-thuoc-ngu-tu-tu-a337824.html