Vụ người đàn ông bị đối tượng nghi là 'cẩu tặc' tấn công: Lời kể hãi hùng của nạn nhân

'Họ giương cây nỏ về phía tôi, sau đó ném một vật không rõ là vật gì nhưng phát ra tiếng nổ kèm phát sáng' - anh H. kể.

Chích điện được những kẻ nghi là trộm chó sử dụng bắn trúng anh H. - Ảnh: Plo.vn

Chích điện được những kẻ nghi là trộm chó sử dụng bắn trúng anh H. - Ảnh: Plo.vn

Ngày 12/1, trao đổi trên báo chí, anh H. (30 tuổi, ngụ xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM) cho biết mình vừa bị những kẻ nghi là trộm chó tấn công, phải nhập viện điều trị.

Anh H. kể, khoảng 3h30 rạng sáng cùng ngày, khi nghe tiếng xe máy ở trước nhà kèm tiếng chó sủa, anh H. ra xem thì thấy có hai thanh niên đi trên một xe máy, một trong hai người có nỏ điện tự chế.

"Họ giương cây nỏ về phía tôi, sau đó ném một vật không rõ là vật gì nhưng phát ra tiếng nổ kèm phát sáng" - anh H. kể.

Anh H. lấy tuýp sắt trong nhà ra chống trả thì hai thanh niên tiếp tục ném một vật phát ra tiếng nổ cũng như xịt hơi cay về phía anh H. Anh H. bị một trong hai thanh niên bắn nỏ tự chế khiến mũi chĩa đâm trúng vùng mông.

Bị đâm trúng, anh H. cố gắng giật đứt dây điện hô hoán, hai thanh niên nghi là trộm chó bỏ đi kèm lời cảnh báo rằng “sẽ quay lại”.

Anh H. sau đó được người dân đưa đến bệnh viện điều trị.

Trong diễn biến khác liên quan đến hành vi trộm chó, trước đó, chiều 19/1, lãnh đạo Công an huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) cho biết đã hoàn tất quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Bổng (SN 1977, trú huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cùng Nguyễn Văn Nhân (SN 1986, trú xã Nam Tân, huyện Nam Sách, Hải Dương) về tội Trộm cắp tài sản.

Theo đó, 1h ngày 12/1, trong khi tuần tra, Tổ công tác của Công an xã Tam Đa và Công an xã Phú Lương (Sơn Dương) phát hiện 2 đối tượng nghi vấn có hành vi trộm cắp tài sản. Tiến hành kiểm tra trên xe ô tô của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 4 con chó và một số tang vật các đối tượng dùng để trộm cắp chó.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã sử dụng xe ô tô di chuyển liên tục qua các địa phương để bắt trộm chó. Trong số 4 con chó bị bắt, chúng khai nhận đã bắt 1 con ở Sóc Sơn, 1 con ở Đoan Hùng (Phú Thọ) và 2 con trên địa bàn huyện Sơn Dương. Sau khi phát hiện mục tiêu, các đối tượng dùng súng kích điện để bắn rồi đem vào ô tô.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-nguoi-dan-ong-bi-doi-tuong-nghi-la-cau-tac-tan-cong-loi-ke-hai-hung-cua-nan-nhan-a353540.html