Vụ người đàn ông bị cứa cổ tử vong khi dự đám tang bạn: Hung thủ mắc bệnh tâm thần?

Người nhà của nghi phạm Thịnh cho biết, thời gian gần đây, nghi phạm này thường có những biểu hiện của bệnh tâm thần.

Đối tượng Lê Viết Thịnh tại cơ quan công an.

Liên quan đến vụ án người đàn ông bị cứa cổ tử vong khi đến thắp hương cho bạn, ngày 21/8, trao đổi với PV, một người thân của nghi phạm Lê Viết Thịnh cho biết, trước khi cầm dao cứa cổ bạn của cha mình, nghi phạm đã bộc lộ rõ biểu hiện của người bị trầm cảm, mắc bệnh tâm thần lâu ngày.

"Có thể sau khi cha mất, triệu chứng tâm thần của Thịnh lại tái phát, Thịnh không làm chủ được hành vi nên mới gây ra vụ việc đau lòng đến vậy", người này nhận định.

Trong khi đó, anh P.Đ.H., một người hàng xóm của hung thủ cho hay, Thịnh bỏ học từ lâu, nam thanh niên này từng có thời gian làm thuê cho một cơ sở may vá ở TP.Huế. Tuy nhiên, thời gian làm việc Thịnh có dấu hiệu của bệnh trầm cảm, đến nơi làm việc chỉ ngồi một chỗ không làm nên bị chủ cơ sở cho nghỉ việc.

Theo anh H., thời gian trở về nhà Thịnh cũng lầm lì, ăn ít và hạn chế giao tiếp với mọi người, trước khi xảy ra sự việc nghi phạm từng hành hung một người sống gần nhà nên nhiều người dân trong xóm mỗi lần thấy Thịnh đều lo sợ, không dám lại gần.

Con dao mà Thịnh dùng để sát hại ông D..

“Hôm nay, tôi hay tin Thịnh dùng dao cứa cổ người bạn của cha mình khi đến thắp nhang, thật sự tôi cũng như nhiều người trong kiệt cảm thấy rất bàng hoàng”, anh H. nói.

Còn theo cơ quan công an, quá trình khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân tử vong là do bị đứt tĩnh mạch cảnh ngoài bên phải. Tại cơ quan điều tra, qua đấu tranh khai thác, bước đầu nghi phạm Lê Viết Thịnh khai nhận, khi hắn đang dùng dao cắt chanh ở trong nhà bếp thì bất ngờ cầm con dao này đi ra ngoài sân, rồi cứa vào cổ của ông D. khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó. Qua quá trình lấy lời khai, thu thập chứng cứ cơ quan chức năng xác định, giữa nạn nhân và đối tượng Thịnh không hề có bất kỳ mâu thuẫn nào.

Cũng theo cơ quan này, đến chiều cùng ngày, do mới lo đám tang cho người thân xong nên phía gia đình đối tượng Thịnh vẫn chưa được ổn định. Họ chưa thể cung cấp giấy tờ để chứng minh nghi phạm Lê Viết Thịnh mắc bệnh tâm thần.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Như tin đã đưa, vào khoảng 10h10 ngày 20/8, tại ngôi nhà nằm trong kiệt 23 đường Nhật Lệ, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng.

Tại thời điểm trên, ông D. (55 tuổi), trú phường Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng đi đến nhà của người bạn quá cố là ông L.V.T. (52 tuổi), trú đường Nhật Lệ, TP.Huế vừa mới mai táng xong để thắp nén nhang, trước lúc quay trở về TP.Đà Nẵng.

Tuy nhiên, khi đến nơi, trong lúc mọi người đang tất bật làm lễ cúng cho ông T., Lê Viết Thịnh (23 tuổi), con trai của ông T. đang cắt chanh ở dưới nhà bếp, bất ngờ cầm dao xông lên nhà cứa cổ ông D.. Phát hiện sự việc, nhiều người có mặt nhanh chóng tiến hành sơ cứu, cầm máu và đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, người đàn ông này đã chết ngay sau đó.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-nguoi-dan-ong-bi-cua-co-tu-vong-hung-thu-mac-benh-tam-than-a382873.html