Vụ người đàn ông bị chồng nhân tình tông chết: Nạn nhân từng bị đập phá ô tô, đánh ghen 1 năm trước

Trước khi lái xe tông chết nhân tình của vợ đúng 1 năm, người chồng đã từng gọi một số thanh niên khác chặn ô tô đánh ghen.

Liên quan tới vụ việc lái xe tông chết nhân tình của vợ, theo báo Đất Việt đưa tin cơ quan điều tra xác định 1 năm trước, Nguyễn Văn Toàn (SN 1984, trú tại đường Duy Tân, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) từng tổ chức đánh ghen nhân tình của vợ là Lại Đức Chung (SN 1983, trú tại đường Lê Đại Hành, phường Đống Đa, TP. Pleiku).

Theo Báo Gia Lai, trước đó, do nghi ngờ Lại Đức Chung có quan hệ bất chính với vợ mình nên giữa anh Toàn và Chung đã xảy ra mâu thuẫn. Cụ thể, vào tháng 8/2017, khi chị T. (vợ anh Toàn) đi học lái xe tại Trung tâm Sát hạch lái xe mà Chung là người trực tiếp giảng dạy, hai người nảy sinh tình cảm với nhau.

Cơ quan Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: báo Công Lý.

Cơ quan Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: báo Công Lý.

Đến ngày 19/8/2017, phát hiện vợ và anh Chung đi cùng ô tô BKS 81A-116.20 trên quốc lộ 14 thuộc địa bàn phường Yên Thế, TP. Pleiku, Toàn đã gọi một số thanh niên chặn xe và leo lên ca pô dùng đá đập vào kính. Lúc này, anh Chung tăng ga bỏ chạy.

Được một đoạn, anh Chung dừng xe, nhóm thanh niên yêu cầu Chung và chị T. xuống xe nhưng hai người cố thủ trong xe không chịu ra. Không chịu buông tha cho đôi nhân tình, một số thanh niên tiếp tục dùng đá đập vỡ cửa kính xe.

Lúc này, cả nhóm kéo chị T. cùng Chung xuống xe hành hung. Khi được người dân địa phương can ngăn, Toàn cùng nhóm thanh niên trên mới chịu bỏ đi. Vụ đánh ghen khiến chị T. và anh Chung đều bị thương, chiếc xe bị đập nát phần đầu. Tuy nhiên cả hai không báo cơ quan chức năng mà lái xe rời hiện trường.

Hình cắt từ clip ghi lại cảnh đánh ghen 1 năm trước.

Sau đó, hai vợ chồng Chung ly hôn. Còn Toàn tha thứ cho vợ và tiếp tục sống chung nhưng không hạnh phúc như trước. Từ đó đến nay, Toàn và Chung thường xuyên cự cãi.

Đúng tròn 1 năm sau vụ đánh ghen, vào 1h45 ngày 20/8, Chung cùng Lê Ngô Vĩnh Phát (SN 1993, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đi xe ô tô đến nhà Toàn để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, Toàn không đồng ý nói chuyện mà lên xe ô tô bỏ đi. Thấy vậy, Chung ra trước đầu xe để chặn lại, còn Phát cầm mã tấu chém vào bên hông phải xe ô tô của Toàn.

Lúc này, Toàn nổ máy điều khiển xe lao thẳng về phía trước thì đâm phải Chung, hậu quả Chung tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Sau khi gây án, Toàn lái xe bỏ trốn rồi bị lật xe. Sau đó đối tượng này đã đến Công an phường Diên Hồng, TP. Pleiku đầu thú khai nhận hành vi phạm tội.

Anh Thư (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/phap-luat/vu-nguoi-dan-ong-bi-chong-nhan-tinh-tong-chet-nan-nhan-tung-bi-dap-pha-o-to-danh-ghen-3536155.html