Vụ người đàn ông bị chém tử vong ở Điện Biên: Hé lộ lời khai bất ngờ của nghi can

Liên quan đến vụ người đàn ông bị chém tử vong ở Điện Biên, 2 nghi can khai, do đến đòi nợ nhưng nạn nhân không những không trả mà còn dùng dậy đập vỡ kính ôtô nên mới xảy ra sự việc đau lòng.

Liên quan đến vụ anh L.V.T. (SN 1974, trú tại tổ 6, phường Tân Thanh, TP.Điện Biên Phủ, Điện Biên) bị sát hại ngày 3/9 vừa qua, Công an tỉnh Điện Biên thông tin, 2 nghi can trong vụ án đã ra đầu thú.

Danh tính nghi can được xác định là Phạm Đức Long (thường trú tại phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ) và Nguyễn Văn Minh (thường trú tại phường Him Lam, TP.Điện Biên Phủ).

Hiện trường vụ án - Ảnh: Dân Việt

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Long và Minh khai nhận họ là 2 trong 4 người trực tiếp tham gia vào vụ ẩu đả khiến anh T. tử vong vào trưa 3/9. Hai đối tượng khai do đến nhà đòi nợ anh T. nhưng người này không những không trả mà còn dùng gậy đập vỡ kính ôtô nên mới xảy ra sự việc đau lòng.

Hai đối tượng còn lại là Phạm Văn Trí và Nguyễn Hữu Bính đã bỏ trốn. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục tổ chức vây bắt các nghi can, điều tra mở rộng vụ án.

Trước đó, như tin đã đưa, khoảng 11h ngày 3/9, người dân phường Thanh Trường (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) phát hiện thi thể anh T. ở trước cửa nhà trọ nên trình báo cảnh sát.

Chiều 3/9, lãnh đạo Công an phường Thanh Trường cho biết, nạn nhân tử vong tại chỗ với nhiều vết chém ở vùng ngực. Nhóm gây án đã rời khỏi hiện trường ngay sau đó.

Hiện Công an tỉnh Điện Biên đang điều tra, làm rõ vụ án.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/vu-nguoi-dan-ong-bi-chem-tu-vong-o-dien-bien-he-lo-loi-khai-bat-ngo-cua-nghi-can-a242816.html