Vụ người dân kiện Phòng CSGT Hòa Bình: 'Chúng tôi không phạt sai'

Liên quan đến vụ khởi kiện hành chính giữa nguyên đơn là một lái xe ở tỉnh Yên Bái kiện Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Hòa Bình vì cho rằng quyết định xử phạt hành chính không đúng, Dân Việt đã có cuộc trao đổi với đại diện Phòng CSGT tỉnh Hòa Bình.

Trao đổi với PV, bà Đinh Thị Thu Hằng – Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, việc ông Phạm Đức Vinh (TP.Yên Bái, Yên Bái) kiện Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình là sự việc đầu tiên xảy ra tại tỉnh này. Bà Hằng nhận định, đây là một sự việc bình thường và cũng nhân cơ hội này, Phòng CSGT Hòa Bình có điều kiện giải thích cho người dân rõ hơn về những quy định của pháp luật về giao thông đường bộ.

“Chắc chắn chúng tôi không xử phạt sai. Chúng tôi làm đúng theo quy định của pháp luật, việc làm này mang tính răn đe đối với người vi phạm, không chỉ riêng đối với trường hợp anh Vinh” – bà Hằng khẳng định.

Tài xế Phạm Đức Vinh khẳng định mình không đi sai luật và sẽ kháng cáo bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: H.N)

Trước thông tin về việc nguyên đơn sẽ tiếp tục kháng cáo bản án sơ thẩm vì không đồng tình với những phán quyết của tòa án, vị Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình khẳng định, phía bị đơn sẽ sẽ sàng theo đuổi vụ việc cùng nguyên đơn.

“Các chiến sỹ CSGT làm nhiệm vụ hôm đó không sai. Khi đi tuần tra các đồng chí CSGT đều được tập huấn và trang bị đầy đủ nghiệp vụ cần thiết. Tài xế xe bán tải khởi kiện hiểu chưa đúng luật và chỉ tìm ra điểm có lợi cho mình. Anh ấy đưa ra dẫn chứng là Điều 38.3 trong quy chuẩn 41/2016 mà lại chưa tìm hiểu Điều 89.2 về lộ trình thay thế báo hiệu đường bộ. Theo điều này, Tổng Cục đường bộ sẽ cân nhắc để thay biển báo ở những đoạn đường được cho là cần thiết, những đoạn đường có biển báo gây hiểu nhầm. Còn không vẫn áp dụng như thường” – Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình nói.

Về thông tin vị trí anh Vinh bị bắn tốc độ qua một ngã ba phía sau trạm thu phí Lương Sơn (hướng Hòa Bình – Hà Nội) trên quốc lộ 6, nếu người dân đi từ phía ngã ba này thì không thể nhận biết được biển R.420 (báo hiệu bắt đầu khu đông dân cư) lắp trước trạm thu phí, điều này sẽ phải giải quyết thế nào, bà Hằng khẳng định: Biển báo hiệu lệnh R.420 có hiệu lực trên toàn tuyến đường, cặp biển báo R.420 và R.421 (kết thúc khu đông dân cư) luôn luôn đi liền với nhau.

Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình khẳng định, cặp biển báo hiệu lệnh R.420 và R.421 là một cặp, luôn đi liền với nhau.

Tại một diễn biến khác, ở phiên tòa sơ thẩm, anh Bạch Trung Hiếu – Tổ trưởng tổ tuần tra kiểm soát vào thời điểm xử phạt ông Vinh đêm 16.4 cho biết, tổ công tác của anh đã làm việc đúng quy định và đúng trách nhiệm của lực lượng CSGT.

Theo phần trả lời của anh Hiếu tại phiên tòa sáng ngày 19.12, khoảng 22 giờ 30 ngày 16.4, vị tổ trưởng này nhận được thông báo xe bán tải do tài xế Phạm Đức Vinh điều khiển vi phạm tốc độ quy định (đang chạy 76km/h) nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Sau đó, tài xế Vinh yêu cầu được xem hình ảnh nên anh Hiếu đã gọi cho anh Nam - người được phân công dùng máy bắn tốc độ - cho người vi phạm xem hình ảnh.

“Sau khi xem hình ảnh, anh Vinh đã đồng ý ký và cầm biên bản đi. Khoảng 30 phút sau, anh Vinh quay lại và cho rằng không vi phạm. Biển báo R.420 đặt ở Km43+100. Máy bắn tốc độ thực hiện ở Km40 + 500, điểm dừng xe anh Vinh là Km40. Lúc này xe anh Vinh cách biển báo hiệu hết khu đông dân cư khoảng 700m” – anh Hiếu nói.

Theo tổ trưởng tổ tuần tra kiểm soát, phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình Bạch Trung Hiếu, vị trí bắn tốc độ ghi nhận được chiếc xe bán tải của anh Vinh đi 76km/h là km 40+500, phía sau biển báo R420. (Ảnh minh họa)

Về phía tài xế Phạm Đức Vinh, tại phiên tòa, ông này lập luận, ông nhìn thấy biển R.420 trước trạm thu phí Lương Sơn, sau khi đi qua trạm thu phí này ông gặp một ngã ba (ngã 3 Tân Vinh – PV) nhưng không nhìn thấy biển báo nhắc lại khu đông dân cư nên tiếp tục di chuyển với tốc độ 76km/h. Theo ông nhận thức, điều này không hề vi phạm quy định của pháp luật.

Cũng tại phiên tòa, ông Vinh cũng dẫn chứng các điều khoản luật quy định khi tham gia giao thông và giữ nguyên quan điểm yêu cầu Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình hủy quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với ông và hoàn lại số tiền 5,5 triệu đồng ông đã nộp phạt.

Kết thúc phiên sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình nhận định không có cơ sở để chấp nhận việc khởi kiện của ông Phạm Đức Vinh, tuyên bác bỏ toàn bộ yêu cầu khởi kiện của tài xế đến từ tỉnh Yên Bái.

Bách Thuận

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/vu-nguoi-dan-kien-phong-csgt-hoa-binh-chung-toi-khong-phat-sai-832868.html