Vụ nghịch tử sát hại 4 người thân: Trích xuất camera hé lộ hành tung người đàn ông bí ẩn

Liên quan đến vụ nghịch tử sát hại 4 người thân, qua trích xuất camera, công an xác định khoảng 16h ngày 11/3, ở khu vực gần hiện trường xã Xuân Thới Thượng (Hóc Môn) có một nam thanh niên mặc áo khoác đen, quần dài.

Đến sáng nay (12/3), Công an TP.HCM đã đưa Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi) từ Hóc Môn về công an TP.HCM để tiếp tục điều tra.

Nam là nghi can sát hại 4 người thân gồm bà ngoại vợ ở Long An, cha, mẹ ruột và bà nội ở Hóc Môn trong cùng ngày 11/3.

Theo ghi nhận của PV Kiến Thức, đến khoảng 11h trưa 12/3, tại trụ sở công an, đối tượng Nam luôn trong tình trạng ngáo ngơ, mất nhận thức, quậy phá. Lực lượng Công an phải cố định đối tượng vì sợ Nam mất kiểm soát sẽ tự tử.

Nghi phạm Nguyễn Hoàng Nam đang được công an giám sát chặt chẽ. Ảnh: Kiến Thức

Nghi phạm Nguyễn Hoàng Nam đang được công an giám sát chặt chẽ. Ảnh: Kiến Thức

Liên quan đến vụ trọng án, báo Pháp Luật TP.HCM dẫn thông tin từ công an cho biết, sau khi xuống Cần Đước (Long An) sát hại bà ngoại vợ, Nam quay về xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn) chém chết mẹ ruột tên Dân (51 tuổi) rồi sang xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn) chém bà nội Nguyễn Thị Liên (83 tuổi) và người cha là Nguyễn Văn Đức (52 tuổi) đang bị bệnh tiểu đường tử vong.

Qua điều tra ban đầu, khoảng 17h chiều ngày 11/3, người dân trình báo công an xã Tân Hiệp về trường hợp một người bị chém chết ở căn nhà ở ấp Tân Thới 3 (xã Tân Hiệp). Ít phút sau đó, Công an xã Xuân Thới Thượng cũng nhận được thông tin 2 người bị sát hại ở căn nhà ở tổ 16, ấp 3 (xã Xuân Thới Thượng).

Nghi can Nam. Ảnh: PLO

Lấy lời khai và trích xuất hình ảnh các camera an ninh khu vực gần đường Dương Công, cảnh sát xác định khoảng 16h cùng ngày ở bãi đất trống cách hiện trường ở xã Xuân Thới Thượng có người thanh niên mặc áo khoác đen, quần dài, đeo kính và đi xe máy biển số 52Y1-3038.

Người này đến bãi đất ném một vật gì đó rồi mua một con dao của người bán dạo trên đường và bỏ đi về hướng nhà máy nước Tân Hiệp. Cảnh sát tới nơi thu giữ một con dao cán sắt dài 30 cm có dính máu và một con dao cán nhựa để trong túi ni lông.

Tại căn nhà ở ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, cảnh sát phát hiện bà Nguyễn Thị Liên đã tử vong với vết thương chí mạng ở phần đầu. Ông Nguyễn Văn Đức trọng thương nằm gần đó, hai cổ tay bị chém gần đứt lìa và nhiều vết thương khác. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát điều tra lập tức vào cuộc, phong tỏa hiện trường, chốt chặn các ngả đường ra vào TP.HCM. Sau khi gây án chưa đầy 5 giờ đồng hồ, nghi can gây ra vụ thảm sát đã bị bắt giữ khi đang trên đường chạy trốn.

Được biết, Nam có tiền án tội “cướp tài sản”, vừa chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Thời gian gần đây, Nam chơi ma túy. Khi bị bắt, công an không thể lấy lời khai ngay được vì Nam vẫn còn biểu hiện phê ma túy nên đưa đi giám định.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/vu-nghich-tu-sat-hai-4-nguoi-than-trich-xuat-camera-he-lo-hanh-tung-nguoi-dan-ong-bi-an-a266183.html