Vụ nghi chiếm dụng đất công ở Tam Kỳ: Chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Người dân thôn Phú Thạnh (xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) và nhiều cựu giáo viên từng giảng dạy tại Trường cấp 2 Lý thường Kiệt vừa có đơn tố cáo ông Nguyễn Bá Đảo (1954, trú cùng thôn) toan chiếm dụng đất công. Theo nội dung trong đơn, mảnh đất hiện là trụ sở Ban công trình công cộng TP Tam Kỳ (CTCC Tam Kỳ) quản lý trước đây là đất của Trường cấp 2 Lý Thường Kiệt. Khi trường này chuyển đi nơi khác thì ngôi trường được sửa chữa thành Trường cấp 3 Duy Tân, nay do Ban CTCC Tam Kỳ tiếp quản. Ranh giới mảnh đất của trường nằm giáp với đất vườn của ông Đảo, trong khi đó một phần diện tích đất của Ban CTCC Tam Kỳ nằm phía mặt tiền đường ĐT616 giáp với căn nhà của bà Lê Thị Hà. Khu vực giáp ranh này trước đây bỏ trống nên bờ rào làm tạm không đúng theo bản đồ. Do vậy, các cơ quan sau đó đã dựa theo mốc này mà dựng bờ rào thép. Phần đất ranh giới giữa Ban CTCC Tam Kỳ cách nhà bà Hà có chiều ngang 10m và hẹp dần ra phía sau, dài gần 100m.

Mảnh đất mà người dân nghi ông Đảo toan chiếm dụng.

Mảnh đất mà người dân nghi ông Đảo toan chiếm dụng.

"Cuối năm 2018, chúng tôi thấy ông Đảo cùng cán bộ đo đạc thuộc Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) Tam Kỳ tiến hành đo đạc lại diện tích đất vườn của mình và đo luôn phần đất nói trên. Hiện VPĐKĐĐ Tam Kỳ đã hoàn tất phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất của hộ ông Nguyễn Bá Đảo, trong đó có diện tích mảnh đất của Nhà nước. Trong 2 ngày 27 và 28-5 vừa qua, ông Đảo đã thuê xe đến múc gốc cây và san lấp mặt bằng vì vị trí này thấp hơn so với đất vườn của ông khoảng 2m. Trong quá trình ông Đảo san lấp mặt bằng, chúng tôi đã phản ánh đến chính quyền địa phương, UBND xã cũng đã cử cán bộ đến hiện trường kiểm tra nhưng sau đó xe múc vẫn tiếp tục hoạt động. Đến khi xe múc tiếp tục "tấn công" đồi Núi Cấm, khu đất do Quân đội quản lý để lấy đất san lấp, người dân báo cho Thành đội Tam Kỳ đến kiểm tra, ngăn chặn thì sự việc mới dừng lại. Chúng tôi nghi ngờ, việc ông Đảo ngang nhiên lấn chiếm đất của Nhà nước và đang tiến hành hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan là có sự "giúp sức" của một bộ phận cán bộ liên quan", người dân trình bày trong đơn.

Từ những thông tin mà người dân cung cấp, chúng tôi nhận thấy, diện tích đất của Trường cấp 3 Duy Tân trước kia giáp với đất của hộ bà Lê Thị Hà. Đối chiếu với tờ bản đồ có được thì hiện sát cạnh nhà bà Hà "bỗng dưng" xuất hiện một lô đất rộng 10m và hẹp dần ra sau, dài gần 100m. Tại hiện trường chúng tôi ghi nhận vào ngày 5-6, mảnh đất này được phát dọn, san lấp mặt bằng (được biết chiều 28-5 cơ quan chức năng đã đến đình chỉ việc san lấp của ông Đảo).

Đơn tố cáo của người dân và cựu giáo viên Trường cấp 2 Lý Thường Kiệt.

Trao đổi với chúng tôi về sự việc trên, cán bộ địa chính xây dựng xã Tam Phú Trần Văn Trí cho biết: Trên bản đồ thể hiện mảnh đất trống từ bờ rào của Ban CTCC Tam Kỳ đến sát nhà bà Lê Thị Hà và đất vườn do ông Đảo trồng cây là đất của Trường cấp 3 Duy Tân. Ranh giới được xác định rõ vì mảnh đất của trường thấp hơn đất vườn của ông Đảo. "Ông Đảo chỉ mới liên hệ VPĐKĐĐ Tam Kỳ để đo hiện trạng đất, muốn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải được địa phương xác nhận nguồn gốc rõ ràng. Sau khi nhận thông tin phản ánh từ người dân, UBND xã đã cử cán bộ đến kiểm tra, lập biên bản, chỉ cho ông Đảo múc gốc cây ở vườn của mình, không được san lấp mặt bằng mảnh đất đó", ông Trí thông tin.

Cũng về sự việc trên, ông Phạm Văn Thân- Giám đốc VPĐKĐĐ Tam Kỳ cho rằng: "Đơn vị vẫn chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đảo. Bởi hồ sơ phải được UBND xã Tam Phú xác minh nguồn gốc của mảnh đất, nếu đúng là đất của ông Đảo thì mới được cấp giấy".

Qua sự việc này, đề nghị các đơn vị liên quan cần sớm xác định, làm rõ nguồn gốc mảnh đất trên, nếu ông Đảo có hành vi lấn chiếm đất công thì cần thu hồi để tránh trường hợp gây thất thoát tài sản của Nhà nước.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_207621_vu-nghi-chiem-dung-dat-cong-o-tam-ky-chua-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat.aspx