Vụ nghi án Á hậu bán dâm ngàn USD: Cần cân nhắc hạn chế tối đa các cuộc thi sắc đẹp

Theo thầy Trần Hồng Quân (người đang nghiên cứu và giảng dạy xã hội học, trường đại học Quốc gia Hà Nội), vụ việc Á hậu, MC nổi tiếng bán dâm mới đây cần nhìn nhận ở nhiều khía cạnh và cần phê phán về lối sống.

Vụ Á hậu, MC nổi tiếng dính nghi án bán dâm mới đây đang khiến dư luận "dậy sóng".

Liên quan đến vụ việc Á hậu, MC, người mẫu, sinh viên... bán dâm với giá cao tới 25.000 USD vừa bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá. PV báo điện tử Người Đưa Tin đã lắng nghe quan điểm thẳng thắn của thầy Trần Hồng Quân (người đang nghiên cứu và giảng dạy Xã hội học, trường đại học Quốc gia Hà Nội).

Nhiều ý kiến cho rằng, người nổi tiếng là người đại diện cho nhan sắc của người con gái Việt. Tuy nhiên, theo thầy Trần Hồng Quân: “Trước tiên, cần phải xác định Á hậu bán dâm này từng tham gia cuộc thi nào?

Vì khi nghe tin Á hậu bán dâm, tôi cũng không biết người đẹp này là ai, tham gia cuộc thi sắc đẹp có tầm cỡ thế nào? Vì thế, không thể nói Á hậu này đại diện cho nhan sắc của phụ nữ Việt Nam được. Còn nếu người đẹp này là Á hậu Hoàn vũ thì khi đó câu chuyện lại khác”.

Trong trường hợp, Á hậu, MC không quá nổi tiếng nhưng đã được công chúng biết đến và ở thời điểm hiện tại, hình ảnh của họ bị chính họ làm xấu đi. Xét theo khía cạnh xã hội học, thầy Trần Hồng Quân cho rằng cần có cái nhìn bao dung: “Nếu họ chỉ nhất thời làm vậy, không ảnh hưởng đến người khác thì cần nhìn nhận rằng chưa chắc hành vi của họ phản ánh đầy đủ lối sống của họ.

Lối sống là phương thức thích ứng với thiên nhiên, với xã hội để tồn tại của con người, nó không có ngay ngày một ngày hai mà nó được hình thành lâu dài. Do đó, nó rất bền vững. Đánh giá lối sống cần phải có cái nhìn toàn diện từ nhận thức đến hành vi của họ. Những người quan niệm (nhận thức) có thể dùng nhan sắc để kiếm tiền (hành vi) theo hệ thống (nhiều lần) chắc chắn đấy là lối sống của họ và cũng là lối sống của những người mua dâm nữa.

Lối sống đó được hình thành trong những điều kiện giáo dục và ngoại cảnh nhất định. Xét dưới góc độ lối sống, dư luận xã hội gọi hành vi mua bán dâm là buông thả. Dưới góc độ pháp luật đấy là hành vi phạm pháp. Như vậy, dựa trên hệ giá trị và chuẩn mực của người Việt Nam nhìn ở góc độ nào thì hiện tượng này cũng bị và phải bị phê phán vì nó không những ảnh hưởng xấu đến đương sự mà cả những người thân của họ nữa”.

Trao đổi thêm với PV báo Người Đưa Tin về trách nhiệm của các cơ quan quản lý, thầy Trần Hồng Quân bày tỏ: “Hiện nay, có quá nhiều cuộc thi về sắc đẹp được tổ chức, vừa loãng, vừa nhàm. Nên cơ quan quản lý cần cân nhắc, hạn chế tối đa các cuộc thi, để các cuộc thi thực sự là các sự kiện danh giá lựa chọn, tôn vinh các giá trị chân thiện mỹ của phụ nữ Việt Nam nói riêng và người Việt Nam nói chung”.

Theo Người Đưa Tin

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/vu-nghi-an-a-hau-ban-dam-ngan-usd-can-can-nhac-han-che-toi-da-cac-cuoc-thi-sac-dep-518618.htm