Vụ ném xác con gái phi tang xuống sông Hàn: Người tình từng nhiều lần về nhà nghi phạm

Dù đã có vợ con, nhưng sau khi đi xuất khẩu lao động, Hời đã có quan hệ bất chính với một người phụ nữ quốc tịch Hàn Quốc. Hạnh phúc gia đình Hời bắt đầu tan vỡ từ đây.

Cho đến thời điểm hiện tại, Công an cùng các đơn vị chức năng TP.Đà Nẵng vẫn đang tích cực tìm kiếm thi thể của bé Bùi Thị. U. N (SN 2011), là nạn nhân vụ việc bị bố là Bùi Văn Hời (SN 1985, trú tại thôn Hú, xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) ném xác phi tang xuống sông Hàn sau khi sát hại.

Bé N. (ngoài cùng bên trái) khi còn sống cùng 2 em trai (ảnh gia đình nghi phạm Hời cung cấp cho PV Người Đưa Tin).

Bé N. (ngoài cùng bên trái) khi còn sống cùng 2 em trai (ảnh gia đình nghi phạm Hời cung cấp cho PV Người Đưa Tin).

Tại gia đình nghi phạm Hời sinh sống, không khí tang thương bao trùm. Mọi người vẫn đang ngóng kết quả tìm kiếm thi thể bé N. từ cơ quan chức năng.

“Khổ lắm chú ạ, mọi chuyện cũng chỉ bắt nguồn từ mối quan hệ bất chính của thằng Hời với người phụ nữ khác. Năm 2010, nó lấy cái H. làm vợ sinh được bé N. là con lớn, dưới N. là 2 anh em trai sinh đôi.

Lấy vợ, sinh con nó vẫn tiếp tục đi Hàn Quốc để lao động. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà trong thời gian ở đây nó quen một người phụ nữ Hàn Quốc hơn nó tới 6 tuổi rồi sinh sống như vợ chồng.

Nó từng đưa người này về nhà và trở thành tâm điểm của mọi mâu thuẫn. Có lần con của Hời là 2 anh em B. và A. đùa nghịch nhau, cô này chạy đến tát thằng bé khiến nó khóc. Sự việc này khiến mọi người rất bất bình”, chị T., là chị gái của Hời kể lại.

Mọi người trong gia đình Hời có khuyên can nhưng Hời không thay đổi tâm tính, vẫn duy trì mối quan hệ bất chính với người phụ nữ Hàn Quốc. Vợ Hời là chị H. và người phụ nữ này cũng đã nhiều lần xảy ra cãi vã quyết liệt vì chị H. không chấp nhận việc người chồng của mình bồ bịch với người khác. Trong khi Hời lại ngang nhiên, công khai đưa người này về nhà.

Ông Nguyễn Quốc Việt: Chúng tôi đã từng trục xuất người phụ nữ Hàn Quốc ra khỏi địa phương vì mất trật tự an ninh.

Tại trụ sở ban Công an xã Hòa Tiến, ông Nguyễn Quốc Việt – Trưởng Công an xã trao đổi với PV Người Đưa Tin: “Mối quan hệ phức tạp của Hời địa phương có nắm được. Trong các năm 2016 và 2017, Hời liên tục đưa một người phụ nữ Hàn Quốc về nhà. Hời chỉ giới thiệu với mọi người là bạn nên chúng tôi không có cơ sơ giải quyết.

Đến khoảng giữa năm 2017, lúc đó đã gần nửa đêm, tại gia đình Hời đã xảy ra cãi vã rất to, người phụ nữ Hàn Quốc cũng có mặt thời điểm này. Lực lượng Công an xã đã được huy động tới để giải quyết. Chúng tôi đã tiến hành trục xuất người phụ nữ này ra khỏi địa phương.

Cứ tưởng sự việc sẽ êm xuôi, đến đầu năm 2018, 2 vợ chồng Hời kéo nhau ra tòa ly hôn. Hời nuôi cháu N., còn vợ Hời nuôi 2 con trai. Hời sau đó đưa con gái vào Đà Nẵng sinh sống. Hời làm gì trong Đà Nẵng thì chính quyền địa phương và ngay cả gia đình cũng không nắm được.

Những ngày qua báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh Hời sát hại con và ném xác phi tang xuống sông Hàn ở Đà Nẵng chúng tôi mới biết Hời gây nên việc tày trời. Trước khi gây án, Hời chưa từng có tiền án, tiền sự gì”.

Đối tượng Bùi Văn Hời đang bị Công an TP.Đà Nẵng tạm giữ để điều tra. Cơ quan chức năng cũng đang tiến hành mở rộng vùng tìm kiếm thi thể bé U. N.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-nem-xac-con-gai-phi-tang-xuong-song-han-nguoi-tinh-tung-nhieu-lan-ve-nha-nghi-pham-a423780.html