Vụ 'ném bom xăng' đốt nhà chồng cũ rồi bỏ trốn: Kiều Ngọc Diễm bị bắt ở đâu?

Do có mâu thuẫn từ trước, Kiều Ngọc Diễm đến nhà chồng cũ cầm búa đập bể cửa sổ, sau đó ném chai thủy tinh có chứa xăng vào nhà và châm lửa đốt khiến căn nhà bốc cháy.

Ngày 25/3, Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết, đơn vị vừa phục hồi điều tra đối với bị can Kiều Ngọc Diễm (36 tuổi, ngụ xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông) về hành vi hủy hoại tài sản.

Kiều Ngọc Diễm sau khi bị bắt. Ảnh: Vietnamnet

Kiều Ngọc Diễm sau khi bị bắt. Ảnh: Vietnamnet

Theo kết quả điều tra ban đầu, Kiều Ngọc Diễm và chồng cũ là anh Lê Chí Cường (39 tuổi, ngụ phường 1, TP Mỹ Tho) có xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 2/1, Diễm đến nhà chồng cũ cầm búa đập bể cửa sổ,

sau đó ném chai thủy tinh có chứa xăng vào nhà và châm lửa đốt khiến căn nhà bốc cháy.

Người dân xung quanh phát hiện vụ việc nên tri hô dập lửa. Công an vào cuộc điều tra. Sau đó, Diễm bỏ trốn.

Ngày 2/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Mỹ Tho ra quyết định truy nã bị can đối với Diễm.

Đến 20/3, Diễm trở về nhà mẹ ruột tại xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông thì bị bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự tại Tiền Giang, Công an tỉnh Tiền Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và đang xem xét khởi tố thêm nhiều hành vi khác như tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng, cố ý gây thương tích…

Theo đó, 9 bị can gồm: Nguyễn Văn Nhựt (tự Bi Long Nhựt, SN 1990); Phạm Trần Trung Kiên (Gà Mỹ, SN 1996); Phan Trang Chủ (Bi nhỏ, SN 2001); Nguyễn Văn An (SN 1996); Trần Minh An (SN 2000); Nguyễn Minh Tân (SN 2001); Nguyễn Hoàng Thiện (SN 1996); Nguyễn Thanh Phong (SN 1993) và Trần Quyền (SN 1998), cùng ngụ tỉnh Tiền Giang.

Các đối tượng được xác định có liên quan đến vụ nổ súng tại TP Mỹ Tho rạng sáng ngày 10/12/2020 khiến 1 người tử vong.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-nem-bom-xang-dot-nha-chong-cu-roi-bo-tron-kieu-ngoc-diem-bi-bat-o-dau-a360409.html