Vụ ném bình gas, nổ súng truy sát ở tiệm cầm đồ: Xác định nguyên nhân dẫn đến trận xô xát kinh hoàng

Vì con trai bị đánh ở tiệc sinh nhật, Tân đã tập hợp khoảng 20 'đàn em' đi trên 2 ôtô tải chuẩn bị hung khí để tìm đối thủ giải quyết mâu thuẫn.

Vì con trai bị đánh ở tiệc sinh nhật, Tân đã tập hợp khoảng 20 "đàn em" đi trên 2 ôtô tải chuẩn bị hung khí để tìm đối thủ giải quyết mâu thuẫn.

Liên quan vụ nổ súng, ném bình gas truy sát người trong tiệm cầm đồ ở TX Cai Lậy (Tiền Giang), VietNamNet dẫn nguồn tin cho biết, cơ quan CSĐT đã mời một số đối tượng liên quan lên làm việc để phục vụ điều tra.

Theo đó, người trực tiếp thực hiện vụ truy sát là 2 cha con Lê Hoàng Tân (46 tuổi) và con trai Lê Hữu Tiến (tự “Tiến đen”, 22 tuổi). Tân là đại ca giang hồ có số má ở TX Cai Lậy.

Xác minh ban đầu cho hay, ngày 14/7, Vũ Thanh Bình (36 tuổi, chủ tiệm cầm đồ ở TX Cai Lậy) tổ chức sinh nhật cho con ở một nhà hàng và mời 2 cha con Tân và Tiến đến dự.

Tàn tiệc, Tân và Tiến ra trước cửa hàng và vô cớ đánh anh Khổng Minh Sang (43 tuổi) gây thương tích. Những người dự tiệc đến can ngăn nhưng Tiến không nghe nên họ đánh nam thanh niên này bị thương. Từ đây, cha con Tân, Tiến và anh Bình xảy ra mâu thuẫn.

Bình gas được cảnh sát thu giữ tại hiện trường - Ảnh: Zing.vn

Bình gas được cảnh sát thu giữ tại hiện trường - Ảnh: Zing.vn

Chiều 19/7, anh Nguyễn Thành Tâm (44 tuổi), Nguyễn Văn Phát (18 tuổi) cùng nhóm người khác đến tiệm cầm đồ của anh Bình chơi.

Lúc sau, bất ngờ một nhóm khoảng 5 thanh niên bịt khẩu trang đi vào tiệm cầm đồ của anh Bình bắn nhiều phát súng nhưng không trúng ai.

Nhóm này tiếp tục ném 5 bình gas loại 12kg đã mở van cùng bếp lửa than vào tiệm của anh Bình nhưng không gây nổ.

Sau đó, khoảng 10 đối tượng khác bịt khẩu trang, cầm dao tự chế bao vây bên ngoài rồi xông vào đuổi chém nhóm của anh Tâm.

Nhóm của Tâm leo qua cửa sổ bỏ chạy. Phát chạy không kịp bị chém trúng đầu. Sau khoảng 20 phút đập phá làm hư hỏng nhiều tài sản, nhóm thanh niên nói trên mới lên ô tô bỏ đi.

Công an TX Cai Lậy phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, thu giữ 3 vỏ đạn, 1 đầu đạn, 1 lưỡi dao bằng kim loại, 5 bình gas loại 12kg...

Cửa kính bị nhóm của Tân và Tiến đập bể - Ảnh: TTO

Liên quan đến vụ việc, Tuổi Trẻ online thông tin thêm, cảnh sát xác định nhóm đối tượng nổ súng, ném bình gas và dùng hung khí truy sát người tại tiệm cầm đồ. Ngay sau đó cảnh sát đã mời làm việc 6 đối tượng tham gia vụ truy sát.

Những người này khai nhận Tân và Tiến là người tổ chức và tham gia vụ việc trên. Tân và Tiến đã tập hợp khoảng 20 "đàn em" đi trên 2 ôtô tải chuẩn bị hung khí để tìm đối thủ giải quyết mâu thuẫn.

Cả nhóm kéo đến tiệm cầm đồ Lê Thúy, sau đó Tân và Tiến ra lệnh cho nhóm người đi chung mở van các bình gas rồi ném vào bên trong tiệm cầm đồ. Tân trực tiếp dùng súng bắn vào nhà. Tiến và 4 người khác cầm hung khí xông vào nhà chém Phát bị thương và đập phá nhiều đồ đạc, gây án xong cả nhóm lên xe bỏ đi.

Công an Nhân dân dẫn nguồn thông tin từ cơ quan điều tra cho hay, hành vi của Tân và Tiến cùng những người liên quan có dấu hiệu tội “Giết người, Cố ý gây thương tích, Cố ý làm hư hỏng tài sản và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/vu-nem-binh-gas-no-sung-truy-sat-o-tiem-cam-do-xac-dinh-nguyen-nhan-dan-den-tran-xo-xat-kinh-hoang-a285331.html