Vụ Navalny: Nga bắt đầu 'sờ gáy' người ủng hộ nhân vật đối lập

Ngày 18/5, Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đã thông qua lần đầu dự thảo luật cấm thành viên các tổ chức 'cực đoan' tranh cử vào cơ quan lập pháp này.

Những người ủng hộ ông Navalny bật sáng đèn pin điện thoại trong một cuộc biểu tình ở Moscow, Nga, ngày 21/4. (Nguồn: Reuters)

Những người ủng hộ ông Navalny bật sáng đèn pin điện thoại trong một cuộc biểu tình ở Moscow, Nga, ngày 21/4. (Nguồn: Reuters)

Đây được xem là động thái nhằm vào những người ủng hộ nhân vật đối lập chỉ trích Điện Kremlin Alexei Navalny đang thụ án tù.

Các nghị sĩ Duma Quốc gia đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật trên với 293 phiếu ủng hộ và 45 phiếu chống cùng 2 phiếu trắng. Mỗi dự luật cần được thông qua 3 lần.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh tòa án nước này sẽ mở phiên xét xử để quyết định xem liệu mạng lưới các văn phòng khu vực và Quỹ chống tham nhũng (FBK) của ông Navalny có bị đưa vào danh sách các tổ chức "khủng bố và cực đoan" hay không, dự kiến vào ngày 9/6 tới.

Trước đó, ngày 2/2, một tòa án Nga đã tuyên án tù giam đối với ông Navalny, dẫn tới các cuộc biểu tình của hàng nghìn người ủng hộ trên cả nước đòi trả tự do cho nhân vật này.

Vụ việc của ông Navalny cũng đã góp phần làm gia tăng căng thẳng giữa Nga với Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ, vốn luôn theo dõi chặt chẽ từng động thái của Moscow.

(theo TASS)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/vu-navalny-nga-bat-dau-so-gay-nguoi-ung-ho-nhan-vat-doi-lap-145614.html