Vụ nam thanh niên tử vong trong tư thế lạ: Nghi vấn chơi trò bạo dâm dẫn đến án mạng

Cơ quan chức năng quận Bình Thạnh đang tạm giữ nam thanh niên nghi chơi 'trò chơi tình dục' khiến một người tử vong vào tối ngày 24/12.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Tri thức trực tuyến.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Tri thức trực tuyến.

Chiều 25/12, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TP HCM, đơn vị này đã lập hồ sơ, tạm giữ nam thanh niên tên V. (32 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre, tạm trú TP HCM) để điều tra liên quan đến cái chết của một nam thanh niên trên địa bàn.

Nạn nhân được xác định là anh T. (26 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang, tạm trú tại TP HCM).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h30 ngày 24/12, người dân sinh sống trong hẻm 180 đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường 22, quận Bình Thạnh) hoảng hốt phát hiện một nam thanh niên tử vong tại một căn nhà trong hẻm.

Vụ việc sau đó được trình báo cho cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM đã nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, ghi nhận lời khai những người liên quan để làm rõ vụ việc.

Thời điểm phát hiện, nạn nhân mặc quần áo thun màu đen, trong phòng có nhiều đoạn dây dù, băng keo...

Theo một số nguồn tin, nạn nhân tử vong ở tư thế quỳ, chân tay bị trói ở khu vực ban công, đầu gục xuống, bị quấn băng keo màu đen.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng công tác sàng lọc đối tượng, cơ quan chức năng phát hiện một nam thanh niên nghi vấn đến phòng trọ nạn nhân tối 23/12.

Đến khoảng 23h45 ngày 24/12, thấy một nam thanh niên có đặc điểm giống trong camera xuất hiện ở gần hiện trường, cơ quan chức năng đã khống chế thanh niên này đưa về trụ sở để làm rõ.

Làm việc với cơ quan chức năng, người này khai nhận tên V. (32 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre, tạm trú TP HCM, là bạn của nạn nhân).

V. cho biết, khoảng 21h ngày 23/12, T. nhắn tin rủ V. chơi trói nghệ thuật (một dạng "trò chơi tình dục" DBSM) mà cả hai cùng thực hiện nhiều lần trước đây.

Đến khoảng 23h ngày 23/12, V. đi xe máy đến phòng trọ của T. trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. Tại đây, V. lấy dây trói T. lại, lấy khăn ướt bịt miệng, mắt, rồi dùng băng keo đen quấn lại nhiều vòng... rồi quan hệ tình dục.

Đến hơn 0h ngày 24/12, T. nói V. đi về, dây trói sẽ có người mở giùm nên V. đã tắt đèn, đóng cửa phòng đi về.

Trưa ngày 24/12, V. gọi điện thoại cho T. nhiều lần nhưng không được. Đến khuya cùng ngày, V. tìm đến căn nhà T. thì bị công an phát hiện, đưa về trụ sở lấy lời khai.

Qua khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan điều tra xác định cơ thể nạn nhân không bị ngoại lực tác động. Nguyên nhân tử vong đang được làm rõ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

Minh Thư

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/vu-nam-thanh-nien-tu-vong-trong-tu-the-la-nghi-van-choi-tro-bao-dam-dan-den-an-mang-547917.html