Vụ nam thanh niên tử vong bên quốc lộ: Bắt 2 đối tượng 'cuỗm' xe nạn nhân

Liên quan đến vụ 'nam thanh niên tử vong bất thường bên quốc lộ', ngày 15/7, theo nguồn tin của PV Dân trí, cơ quan Công an tỉnh Bạc Liêu vừa bắt 2 đối tượng.

Theo đó, cơ quan công an bắt Nguyễn Văn Bé Sáu (30 tuổi) và Huỳnh Văn Định (29 tuổi, ngụ huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra về hành vi “Công nhiên chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng ngày 11/7, Nguyễn Văn Bé Sáu điều khiển xe máy hướng từ thị xã Giá Rai lên TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu).

Khi đến đoạn đường thuộc địa phận xã Vĩnh Mỹ B (huyện Hòa Bình) thì Sáu phát hiện một nam thanh niên nghi bị tai nạn giao thông nằm bất động bên lề đường quốc lộ 1, kế bên có chiếc xe máy.

Sau đó, Sáu dừng lại kiểm tra xung quanh chỗ nạn nhân. Vừa lúc này, Huỳnh Văn Định chạy xe máy đến nên Sáu rủ Định lấy xe của nạn nhân mang đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh CTV)

Hiện trường vụ việc. (Ảnh CTV)

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 6h sáng ngày 11/7, người dân sống ở khu vực ấp 14, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu) bất ngờ phát hiện một nam thanh niên tử vong cạnh quốc lộ 1.

Qua xác minh bước đầu, cơ quan chức năng xác định danh tính nạn nhân là anh C.T.K. (SN 1998, ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu). Tại hiện trường phát hiện một túi xách, một điện thoại di động nằm cách nạn nhân khoảng 2m.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo dantri.com.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/phap-luat/vu-nam-thanh-nien-tu-vong-ben-quoc-lo-bat-2-doi-tuong-cuom-xe-nan-nhan/20190716063754270