Vụ nam thanh niên ở Yên Bái bị sát hại dã man: Nguyên nhân do sang làng bên... tán gái

Công an huyện Văn Chấn (Yên Bái) cho biết đơn vị đang mở rộng điều tra vụ nam thanh niên sinh sống trên địa bàn bị sát hại dã man vào đếm ngày 23/11.

Liên quan đến vụ nam thanh niên bị sát hại dã man, ngày 26/11, lãnh đạo UBND thị trấn Sơn Thịnh (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) cho biết, cơ quan điều tra huyện Văn Chấn vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Cũng theo vị lãnh đạo này, vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào đêm 23/11 tại địa phận thị trấn Sơn Thịnh. Thời điểm đó, anh Hảng A. S. (SN 2001, dân tộc Mông, trú tại thôn Suối Lóp, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn) bị một đối tượng sát hại dã man.

Sau đó thi thể của anh được người dân phát hiện và trình báo Công an. Ít phút sau Công an có mặt tổ chức khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai nhân chứng.

Lãnh đạo UBND xã Sơn Thịnh tiết lộ, sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn vào trong rừng. Cơ quan điều tra phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tiến hành truy bắt nghi phạm.

Hiện trường vụ án

Đến tối muộn ngày 26/11, Công an tỉnh Yên Bái cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ được nghi phạm đâm chết anh Hảng A.S.. Danh tính kẻ gây án được xác định là Tráng A Sùng (SN 2003, trú tại thị trấn Sơn Thịnh). Sùng bị bắt khi đang lẩn trốn trong rừng.

Cơ quan điều tra cũng cho biết, nghi phạm Sùng giết người cách cánh rừng gần thị trấn Sơn Thịnh. Hiện các điều tra viên đang lấy lời khai kẻ gây án.

Bước đầu xác định nguyên nhân xuất phát từ việc nạn nhân S. sang làng của Sùng để tìm hiểu con gái làng này. Sau đó, giữ nạn nhân S. và Sùng xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc xô xát, Sùng dùng dao sát hại nạn nhân rồi bỏ trốn vào trong rừng.

Đến thời điểm hiện tại, gia đình nạn nhân S. đã nhận bàn giao thi thể đưa về tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương. Cơ quan điều tra đang lấy lời khai chi tiết của Sùng để làm rõ các tình tiết trong vụ án.

Đâm chết hàng xóm vì không chịu vặn nhỏ nhạc

Hương Quỳnh

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/dien-bien-moi-nhat-vu-nam-thanh-nien-o-yen-bai-bi-sat-hai-24241.html