Vụ nam thanh niên chở bạn đi chơi bị chém nhầm: 17 đối tượng bị bắt là ai?

Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với 17 đối tượng để điều tra về vụ việc nam thanh niên chở bạn đi chơi bị chém nhầm dẫn đến tử vong.

Mới đây, Công an TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với 17 đối tượng về tội Giết người và Gây rối trật tự công cộng.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Nhân dân

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Nhân dân

Những đối tượng trên được xác định có liên quan đến vụ giết người, cố ý gây thương tích xảy ra tại đường Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm khiến 1 người tử vong.

Theo đó, danh tính 17 đối tượng bị công an khởi tố, bắt tạm giam lần lượt là Hoàng Thế Anh (SN 2003, trú tại Ngọc Hồi, Thanh Trì); Nguyễn Đình Tr. (SN 2005, trú tại Trung Văn, Nam Từ Liêm); Nguyễn Đức M. (SN 2005, trú tại quận Hai Bà Trưng); Trần Quang Huy (SN 2003); Phạm Khánh T. (SN 2004, trú tại quận Thanh Xuân); Nguyễn Đức Ch. (SN 2004, trú tại Trung Liệt, quận Đống Đa); Lã Hoàng Anh Tú (2003, quận Nam Từ Liêm); Nguyễn Khánh T.; Cao Duy H. (cùng SN 2004, trú tại quận Hoàng Mai); Đặng Ngọc Long (SN 2003, trú tại quận Nam Từ Liêm); Vũ Việt Anh (2003, trú tại quận Nam Từ Liêm); Đỗ Hải N. (SN 2004, trú tại quận Cầu Giấy); Nguyễn Việt H. (SN 2004, trú tại Tây Hồ); Đỗ Hải Lâm (trú tại Hà Nội) về tội Giết người.

Các bị can Ngô Thành Luân (SN 1997, trú tại tỉnh Lâm Đồng); Đỗ Xuân Phong (SN 2001, trú tại quận Hoàng Mai); Lê Duy (SN 1993, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Bước đầu điều tra, công an xác định được nhóm đối tượng trên do Hoàng Thế Anh cầm đầu và nhóm của Ngô Thành Luân có mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook nên đã hẹn nhau mang dao, kiếm để giải quyết mâu thuẫn.

Đáng chú ý, trên đường di chuyển, nhóm đối tượng do Hoàng Thế Anh cầm đầu đã dùng hung khí chém một người đi đường vì nhầm tưởng là nhóm đối thủ, khiến nạn nhân tử vong.

Theo đó, vào khoảng 1h18 ngày 24/2, hai nhóm đối tượng điều khiển xe máy mang theo hung khí gồm dao, tuýp gắn dao phóng lợn khi đi đến khu vực ngã ba Đinh Công Tráng - Trần Hưng Đạo (phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) thì gặp anh H.T.M chở chị N.T.M.H đi theo hướng ngược lại cùng với một số xe khác.

Do nhầm tưởng là nhóm đối thủ, nên đối tượng Hoàng Thế Anh cùng các đối tượng khác dùng hung khí chém vào đầu anh H.T.M, dẫn đến nạn nhân tử vong.

Tang vật công an thu giữ. Ảnh: Công an Nhân dân

Nhận được tin báo, Công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.Hà Nội tập trung điều tra làm rõ toàn bộ các đối tượng gây án và nhóm các đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn TP.Hà Nội.

Hiện, Công an quận Hoàn Kiếm đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-nam-thanh-nien-cho-ban-di-choi-bi-chem-nham-17-doi-tuong-bi-bat-la-ai-a358543.html