Vụ nam thanh niên bị truy sát ở công viên: Do mâu thuẫn từ facebook

Nạn nhân Hiếu và Thành có lời qua tiếng lại trên mạng xã hội facebook, thách thức nhau nên Thành kể lại cho em trai nghe sự việc và cùng nhóm bạn quyết đánh Hiếu 1 trận cho bõ ghét.

Liên quan đến vụ “nam thanh niên bị truy sát đến tử vong ở công viên Gia Phú, đến nay Công an quận Tân Phú đã làm rõ nguyên nhân và bắt giữ nhóm đối tượng gây án gồm: Nguyễn Ngọc Thành (SN 1992), Hoàng Trung Hiếu (SN 2001), Nguyễn Ngọc Trường (SN 1994, cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk), Đỗ Thị Thanh Huyền (SN 2004, ngụ tỉnh Hà Tây), Quang Văn Thế (SN 1997), Vi Văn Hà (SN 1997), Vi Văn Mạo (SN 1999), Quang Văn Lợi (SN 2000, cùng ngụ tỉnh Nghệ An), Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 1998, quê Hà Nội) và Lương Thế Anh (SN 1999, ngụ quận Bình Tân, TPHCM) để điều tra, làm rõ về nguyên nhân gây ra cái chết của anh Lương Văn Hiếu (SN 1996, ngụ tỉnh Lạng Sơn) ở công viên Gia Phú, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú.

Một trong số đối tượng gây ra cái chết của anh Hiếu tại công viên Gia Phú.

Hiện Công an đang khẩn trương truy bắt đối tượng trực tiếp đâm anh Hiếu dẫn đến tử vong là Lê Văn Ngọc (tự “Siêng”, SN 1996, ngụ tỉnh Nghệ An) hiện đang bỏ trốn.

Bước đầu, tại cơ quan công an nhóm khai nhận nguyên nhân của vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội facebook. Theo đó, Thành và anh Hiếu có những mâu trong việc phát ngôn trên mạng, có lời lẽ thách thức nhau. Bực tức, Thành kể lại sự việc cho em trai là Trường. Sau đó, Trường rủ nhóm bạn đánh Hiếu 1 trận cho bỏ ghét.

Nhóm Trường biết anh Hiếu hay lui tới đến công viên Gia Phú, quận Tân Phú nên lên kế hoạch. Đêm 15/4, nhóm anh Hiếu đang ngồi chơi ở công viên trên thì bị nhóm trường tìm đến xông vào đánh tới tấp. Anh Hiếu cùng nhóm bạn của mình phát hiện nên tìm cách bỏ chạy. Riêng anh Hiếu bị Ngọc cầm dao đâm vào người bị thương nặng gục tại chỗ.

Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Công an vào cuộc điều tra, truy xét khoanh vùng đã bắt được nhóm đối tượng gây án. Riêng đối tượng trực tiếp đâm chết nạn nhân đã nhanh chân bỏ trốn.

Được biết, nạn nhân và nhóm đối tượng đang làm việc tại các xưởng cơ khí và may mặc tại phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân. Hầu hết nhóm đối tượng đều thiếu niên .

Phương Sinh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/vu-nam-thanh-nien-bi-truy-sat-o-cong-vien-do-mau-thuan-tu-facebook-2670064.html