Vụ nam thanh niên bị đâm chết vì sàm sỡ vợ bạn nhậu bị xử lý thế nào?

Phân tích vụ việc đối tượng Vũ Tuấn Anh cầm kéo đâm chết bạn nhậu vì sàm sỡ vợ mình, luật sư Nguyễn Anh Thơm cho rằng nguyên nhân dẫn tới án mạng là do sử dụng rượu bia dẫn tới ứng xử thiếu văn hóa, mất đi sự kiểm soát hành vi.

Ngày 30/8, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Tuấn Anh (SN 1984, trú tại xã An Tường, TP Tuyên Quang) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h ngày 30/8, Công an tỉnh Tuyên Quang nhận được tin báo xảy ra vụ án mạng tại quán bán bánh cuốn ở phường Tân Quang, TP Tuyên Quang. Vụ án mạng xảy ra khoảng 23h30 ngày 29/8, nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Mạnh H (SN 1990, trú tại xã An Tường, TP Tuyên Quang). Đối tượng dùng kéo đâm đâm anh H tử vong là Vũ Tuấn Anh bỏ trốn.

Đối tượng Vũ Tuấn Anh đến cơ quan công an đầu thú

Ngau sau khi sự việc xảy ra, Công an TP Tuyên Quang đã lập tức tới hiện trường để điều tra, xác minh làm rõ. Đến gần 9 giờ sáng 30/8, được sự vận động của người thân, Vũ Tuấn Anh đã đến cơ quan công an đầu thú.

Theo lời khai ban đầu của đối tượng này, khoảng 23h ngày 29/8, Vũ Tuấn Anh dẫn vợ là chị Nguyễn Thị Ánh N cùng con 9 tuổi đi ăn bánh cuốn tại phường Tân Quang. Khi vừa vào quán, Tuấn Anh thấy có khoảng 10 người đang ăn bánh cuốn, uống rượu và trong số nhóm người này có vài người quen biết.

Tại đây, khi Tuấn Anh cùng vợ đang ăn thì Nguyễn Mạnh H ở bàn bên sang mời rượu và ngồi cạnh chị N (vợ Tuấn Anh). Khi thấy H một tay cầm chén rượu, tay còn lại vỗ mông vợ mình.

Trong lúc “lời qua tiếng lại”, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xát. Thời điểm này, Tuấn Anh đã chạy vào trong quán lấy được một chiếc kéo đâm thẳng vào vùng ngực cùng một số vị trí trên cơ thể khiến anh H gục tại chỗ. Sau đó, Tuấn Anh đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh H đã tử vong ngay sau đó.

Trao đổi với phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô về vụ việc trên dưới góc góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng: Hành vi của các đối tượng đã xâm phạm đến quyền được sống của người khác. Đây là một trong những quyền cơ bản nhất của con người. Mọi hành vi tước đoạt quyền sống của con người trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm theo luật định.

Luật sư Thơm phân tích, xét hành vi phạm tội của Tuấn Anh thấy, chỉ vì nạn nhân H đã có ứng xử không đúng mực “vỗ mông” vợ mình nên đã bực tức sử dụng hung khí nguy hiểm đâm nhiều nhát vào các vùng trọng yếu trên cơ thể gây tử vong. Hành vi phạm tội của Tuấn Anh đã cấu thành tội giết người. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm n, khoản 1 Điều 123, Bộ luật Hình sự 2015.

Tuy nhiên khi xét xử, cần thiết xem xét giảm nhẹ hình phạt do phía người bị hại có một phần lỗi khi ứng xử không đúng mực và một phần do có men rượu là nguyên nhân phát sinh vụ án. Mặt khác, sau khi phạm tội, đối tượng đã ra đầu thú, khai báo hành vi phạm tội.

Dưới góc độ pháp lý, hành vi của nạn nhân “vỗ mông” người phụ nữ chủ yếu mang phạm trù đạo đức xã hội. Nếu có căn cứ xử lý thì hành vi “vỗ mông” này có thể bị xử phạt hành chính theo điểm a, khoản 1, Điều 5, Nghị định 167/2013/NĐ-CP với mức phạt từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng về hành vi “Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác”.

“Đây cũng là bài học cảnh tỉnh việc sử dụng rượu bia mất đi sự kiểm soát hành vi. Chỉ cần một mâu thuẫn nhỏ nhặt khi có sẵn men rượu trong người thì sẽ dẫn tới những hậu quả khôn lường”, luật sư Nguyễn Anh Thơm nói.

Điều 123. Tội giết người

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: a) Giết 2 người trở lên; b) Giết người dưới 16 tuổi; c) Giết phụ nữ mà biết là có thai; d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân; đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình; e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác; h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân; i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ; k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp; l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người; m) Thuê giết người hoặc giết người thuê; n) Có tính chất côn đồ; o) Có tổ chức; p) Tái phạm nguy hiểm; q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm.

Thành Lộc

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/vu-nam-thanh-nien-bi-dam-chet-vi-sam-so-vo-ban-nhau-bi-xu-ly-the-nao-d2054600.html