Vụ nam sinh nhảy cầu Nhật Lệ ở Quảng Bình: Tìm thấy thi thể gần chân cầu

Sau khi lao mình xuống sông Nhật Lệ tự tử, hơn 3 tiếng sau khi tìm kiếm, thi thể của M. được tìm thấy cách chân cầu không xa.

Sáng ngày 21/11, ông Võ Trọng Hoàng, Chủ tịch UBND phường Đồng Mỹ, TP Đồng Hới cho biết, lực lượng cứu hộ cứu nạn của Cảnh sát PCCC phối hợp cùng Công an tỉnh Quảng Bình đã trục vớt được thi thể nam thanh niên nhảy cầu Nhật Lệ ngay trong đêm.

Trên cầu Nhật Lệ thời điểm diễn ra sự việc.

Trước đó, tối ngày 20/11, nạn nhân là H.D.M. (SN 1997, trú Thôn 16, xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới) đi xe máy cùng cha qua cầu Nhật Lệ, đến giữa cầu thì M. kêu cha dừng xe, ngay lập tức nam sinh này lao lên thành cầu và nhảy xuống. Người cha cố với theo để cản lại nhưng không kịp.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, cùng với các ngư dân dưới sông tiến hành tìm kiếm nạn nhân. Thời điểm trên trời mưa to, gió lớn khiến việc tìm kiếm nạn nhân càng khó khăn.

Thời điểm xẩy ra sự việc trời mưa rất lớn.

Đến 21h30 cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy cách chân cầu Nhật Lệ không xa. Ngay sau đó đã bàn giao cho gia đình đưa thi thể M. về lo hậu sự.

Được biết, M. đã có biểu hiện trầm cảm nhiều tháng qua, hiện đang là sinh viên năm 3 của một trường Đại học.

Hải Long

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/vu-nam-sinh-nhay-cau-nhat-le-o-quang-binh-tim-thay-thi-the-gan-chan-cau-d57931.html