Vụ nam sinh lớp 9 tử vong sau mâu thuẫn với bố: Bố dùng đũa chọc vào ngực con vì bỏ kỳ thi giữa kỳ

Tức giận vì con trai bỏ kỳ thi giữa kỳ, Nguyễn Hùng Cường (SN 1982, trú phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đã dùng đũa đâm vào ngực con khiến nam sinh này tử vong sau đó.

Liên quan đến vụ nam sinh lớp 9 tử vong bất thường, ngày 23/3, thông tin từ công an TP Hải Phòng cho biết nguyên nhân dẫn tới vụ việc xuất phát do xô xát trong gia đình.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc.

Cụ thể, vào khoảng 19h40 ngày 22/3, tại số nhà 14/389 phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng đã xảy ra vụ việc Nguyễn Hùng Cường (SN 1982) trong lúc tức giận đã dùng đũa chọc vào ngực con là N.H.A.K. (SN 2006, học sinh lớp 9) do cháu K. bỏ kỳ thi giữa kỳ.

Ngay sau đó, cháu K. được gia đình đưa đến Bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng cấp cứu. Tuy nhiên, đến khoảng 7h20 ngày 23/3/2021 thì nạn nhân bị tử vong. Khoảng 11h ngày 23/3/2021, Nguyễn Hùng Cường đến Công an quận Ngô Quyền đầu thú.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định.

Tùng Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/bo-dung-dua-choc-vao-nguc-con-vi-bo-ky-thi-giua-ky-202103232350523773.html