Vụ nam sinh lớp 11 bị bạn đánh chấn thương sọ não: Kết quả giám định viết gì?

Theo kết quả giám định pháp y, nam sinh lớp 11 bị bạn đánh chấn thương sọ não ở Thanh Hóa có tổng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể là 49%.

Liên quan đến vụ nam sinh lớp 11 bị bạn đánh chấn thương sọ não ở Thanh Hóa, ngày 3/3, trả lời Người Lao Động, ông Phan Thanh T. (ngụ thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) là bố của nạn nhân cho biết, gia đình ông đã nhận được thông báo kết luận giám định từ Công an huyện Lang Chánh.

Danh tính nạn nhân được xác định là Phan Thanh L. (học sinh lớp 11, trường THPT Lang Chánh). Em L. bị bạn học cùng trường đánh vỡ sọ não hôm 14/1.

Nam sinh bị bạn đánh chấn thương sọ não được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: VTC News

Nam sinh bị bạn đánh chấn thương sọ não được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: VTC News

Theo đó, ngày 2/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lang Chánh đã có thông báo số 69/TB-CSĐT do thượng tá Hà Thanh Thủy ký gửi gia đình thông báo kết quả giám định pháp y về thương tích của em Phan Thanh L..

Nội dung thông báo cho hay, tại thời điểm giám định pháp y về thương tích, tổng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do thương tích gây nên đối với Phan Thanh L. được tính theo phương pháp xác định tỉ lệ phần trăm tổn thương cơ thể là 49%.

"Phía công an cũng có thông tin với gia đình là sau khi có kết quả giám định sẽ tiến hành các bước tiếp như khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Tuy nhiên, các anh ấy nói phải xin lý kiến tỉnh.

Mong sự việc sẽ được xử lý nghiêm minh, với tỉ lệ thương tật lớn như vậy, chúng tôi rất lo lắng cho sức khỏe của cháu, hiện cháu đã đi học trở lại, tuy nhiên cánh tay phải cử động rất khó khăn và cháu còn phải chờ đủ thời gian ổn định sức khỏe để tiếp hành ghép vỏ não", gia đình nam sinh L. thông tin.

Thông tin về sự việc trước đó, VTC News cho hay, vào khoảng 11h30 ngày 14/1, nam sinh L. bất ngờ bị bạn cùng trường là Nguyễn Bá Th. (học sinh lớp 11A5) cầm gậy sắt vụt thẳng vào đầu, ngã gục.

Do vết thương quá nặng, em L. được chuyển sang bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để điều trị. Bác sĩ xác định em L. bị vỡ sọ não.

Gia đình nạn nhân cho biết, trong quá trình học tập tại trường em không có mâu thuẫn gì với Th..

Trước khi xảy ra sự việc một ngày, L. có mâu thuẫn với bạn A. (học cùng lớp) và được cô giáo chủ nhiệm, nhà trường mời lên làm việc, yêu cầu viết tường trình và cam kết, hứa trước lớp không tái phạm.

Ngày 22/1, sở GD&ĐT Thanh Hóa đã có văn bản chỉ đạo nhà trường kịp thời động viên gia đình học sinh gặp nạn và có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng xử lý vụ việc.

Đồng thời, nhà trường cũng cần làm rõ trách nhiệm vi phạm của các học sinh, ổn định tình hình để tránh tình trạng xáo trộn tâm lý chung cho các em.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giao-duc/chuyen-hoc-duong/vu-nam-sinh-lop-11-bi-ban-danh-chan-thuong-so-nao-ket-qua-giam-dinh-viet-gi-a357889.html