Vụ nam sinh cầm hung khí đâm bé gái 7 tuổi nguy kịch: Mẹ nghi phạm bị bệnh tim đã ngất lên ngất xuống khi biết con gây án

Theo ông Nguyễn Đức Tín, tổ trưởng tổ dân phố Nhuệ Giang, phường Tây Mỗ (Nam Từ Liêm, Hà Nội), đối tượng Lê Văn Vương là sinh viên một trường cao đẳng ở Hà Nội. Nghi phạm là người ít giao tiếp bên với ngoài.

Con vẫn hôn mê, mẹ thoát chết khi bị nam thanh niên cạnh nhà đâm

Trưa 23/10, gần 3 ngày sau vụ việc bé gái Hoa Trà M. (7 tuổi, hiện đang học lớp 2, trường tiểu học Nam Từ Liêm) bị một nam sinh cầm hung khí đâm trọng thương khi đang chơi trước cửa nhà khiến người dân phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vẫn chưa hết bàng hoàng.

Hiện tại bé M. vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Việt Đức, sức khỏe nguy kịch khi bị đâm nhiều nhát trên người. Bé vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Nhiều người dân tổ dân phố Nhuệ Giang, phường Tây Mỗ khi nghe tin ai ai cũng vô cùng bất ngờ.

Khu vực nơi cháu bé bị nam thanh niên cạnh nhà đâm trọng thương.

Khu vực nơi cháu bé bị nam thanh niên cạnh nhà đâm trọng thương.

Qua xác định, người gây án là Lê Văn Vương (SN 1998). Vương hiện đang là sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn Hà Nội. Hiện tại Vương đang bị cơ quan Công an quận Nam Từ Liêm tạm giữ để lấy lời khai làm rõ.

Nhà của Vương nằm ngay sát nhà cháu bé. Theo một số người dân sinh sống gần nhà cho biết, thời gian vừa qua họ thấy Vương có vấn đề về tâm lý.

Nhà Vương và nhà cháu M. ngay cạnh nhau.

“Người nhà cũng thắc mắc sao lại đâm cháu tôi thế. Có thông tin không chính thức về cậu Vương là bị trầm cảm hay tự kỉ gì đó. Gia đình đã đưa đi chữa trị 1 thời gian nhưng chưa điều trị dứt điểm. Bình thường, gặp cậu ý ngoài đường cũng chẳng thấy chào hỏi ai bao giờ”, một người hàng xóm cho hay.

Có mặt tại Bệnh viện Việt Đức chăm sóc cho cháu gái, chị H. (cô ruột của bé M.) cho hay, mẹ của bé do bị đối tượng đâm trúng cổ tuy nhiên vẫn còn may mắn chưa nguy hiểm đến tính mạng, hiện tại đang được điều trị tại bệnh viện 198. Còn cháu M. hiện vẫn đang hôn mê.

Hiện cháu M. đang nằm cấp cứu tại Bệnh việt Việt Đức.

Theo chị H., ban đầu gia đình rất sốc và phẫn nộ khi biết tin bé M. bị chính nam thanh niên ngay cạnh nhà gây án. Tuy nhiên, gia đình cũng nắm được người này có biểu hiện bất thường về mặt tâm lý thời gian vừa qua.

“Gia đình tôi vẫn thường xuyên nhắc cháu rằng, ra khỏi nhà là phải cẩn thận. Tuy nhiên, không may tối hôm đó ở khu vực sân gần nhà rất rộng, mẹ của bé cũng ngồi gần đó phát hiện thì chạy đến can ngăn cũng bị đâm trúng cổ”, chị H. buồn bã nói.

Chị H. cùng người nhà lo cho sức khỏe của cháu M.

Nam thanh niên gây án xong cố thủ trong nhà

Chia sẻ về hoàn cảnh của Lê Văn Vương, chị H. nắm được, đối tượng cũng có hoàn cảnh khá đặc biệt. “Cậu ấy ở cùng với mẹ và anh trai, nhưng mẹ bị bệnh tim, khi biết sự việc thì cô ấy ngất lên ngất xuống. Thời gian gần đây, Vương có biểu hiện bệnh trầm cảm, có được uống thuốc. Hàng ngày người này chỉ quanh quẩn trong nhà và luôn đóng cửa. Từ lúc xảy ra sự việc, gia đình Vương cũng có nhiều người thăm hỏi động viên”, chị H. cho hay.

Hiện tại chị H. mong muốn cháu gái và chị dâu nhanh chóng bình phục. Qua sự việc này chị cũng mong mọi người cảnh giác với những người bị trầm cảm để không lâm vào hoàn cảnh tương tự.

Ông Tín đang gọi điện hỏi thăm và chuẩn bị đến bệnh viện thăm hỏi sức khỏe cháu M.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đức Tín, tổ trưởng tổ dân phố Nhuệ Giang, phường Tây Mỗ cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc này ông đã trực tiếp có mặt tại hiện trường. Lúc này, Vương đã chạy vào nhà, đóng kín cửa không tiếp xúc với ai.

“Mẹ của Vương là chị Ng. cũng gọi khuyên con ra nhưng cậu ta không ra. Ngay sau đó Công an phường Tây Mỗ đã báo lên Công an quận Nam Từ Liêm trực tiếp xuống khuyên can nhưng Vương vẫn cố thủ. Hơn 1 tiếng sau khi sự việc xảy ra, công an mới bắt giữ được anh ta”, ông Tín nói.

Theo ông Tín, nhà Vương và nhà cháu M. nằm ngay sát nhau. Dù sinh sống ở địa phương đã lâu nhưng ông chưa gặp nam thanh niên này bao giờ. Ông chỉ nắm được Vương đang là sinh viên và ít va chạm, tiếp xúc với người bên ngoài.

“Ở địa phương Vương cũng chưa thuộc diện quản lý về các bệnh lý tâm thần cũng như những giấy tờ liên quan đến loại bệnh này. Gia đình cũng chưa trình báo gì về việc cậu ấy bị bệnh”, ông Tín nói thêm.

Trước đó, một lãnh đạo công an phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) xác nhận, khoảng 21h ngày 20/10, trên địa bàn có xảy ra vụ việc bé gái học lớp 2 bị một nam thanh niên gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, ở thời điểm kể trên, cháu H.T.M là học sinh lớp 2A - trường Tiểu học Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang chơi ngoài sân gần nhà. Bỗng nhiên, anh Lê Văn Vương (SN 1998, trú tại phường Tây Mỗ) sống ở cùng khu nhà tiến lại gần rồi dùng vật sắc nhọn gây thương tích khiến cháu T.M. hét lên. Thấy vậy, chị H. (mẹ cháu T.M.) vội vàng chạy ra cứu con mình cũng bị đối tượng gây thương tích.

“Cháu bé bị đối tượng đâm nhiều nhát. Nhận thấy tính chất vụ việc nghiêm trọng, chúng tôi đã báo cáo công an quận Nam Từ Liêm. Toàn bộ hồ sơ và đối tượng đã chuyển lên công an quận”, lãnh đạo này cho hay.

Định Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/vu-nam-sinh-cam-hung-khi-dam-be-gai-7-tuoi-nguy-kich-me-nghi-pham-bi-benh-tim-da-ngat-len-ngat-xuong-khi-biet-con-gay-an-3917223.html