Vụ nam bảo vệ bị đâm chết ở Bình Dương: Nghi phạm ra đầu thú

Trong lúc cãi vã, Long dùng dao đâm đồng nghiệp hàng chục nhát rồi bỏ trốn về quê.

Ngày 11/3, trao đổi với báo chí, đại diện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai để di lý nghi phạm đâm chết một bảo vệ về Bình Dương để phục vụ điều tra.

Theo đó, nạn nhân được xác định lại là Nguyễn Văn Đông, 21 tuổi, thường trú tại Đồng Tháp.

Nghi phạm Đỗ Long - Ảnh: Công lý

Sau khi trích xuất camera quan sát và thu thập các chứng cứ tại hiện trường, công an xác định nghi phạm là Đỗ Long, 23 tuổi, thường trú tại Gia Lai.

Long cùng với anh Nguyễn Văn Đông là nhân viên của công ty bảo vệ ở TP HCM. Cả hai được phân công bảo vệ trụ sở chi nhánh công ty viễn thông tại Bình Dương.

Long khai, trong thời gian làm việc tại đây, anh ta và đồng nghiệp nhiều lần phát sinh mâu thuẫn. Tối 9/3, hai người tiếp tục cãi vã, Long lấy dao đâm anh Đông hàng chục nhát rồi bỏ trốn về Gia Lai.

Sáng hôm sau, nữ nhân viên tạp vụ đến công ty dọn dẹp thì phát hiện anh Đông nằm chết ngay sảnh.

Qua công tác vận động của cơ quan điều tra, 22h ngày 10/3, Long đã đến Công an xã Lale, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai đầu thú.

Hiện sự việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/vu-nam-bao-ve-bi-dam-chet-o-binh-duong-nghi-pham-ra-dau-thu-a222160.html