Vụ nam bác sĩ giết vợ, phi tang xác: Có kết quả giám định ADN thi thể được phát hiện

Theo một lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng, kết quả giám định ADN cho thấy thi thể được cơ quan chức năng Trung Quốc phát hiện và tiến hành giám định chính xác là vợ nghi phạm Triệu Văn Hải.

Liên quan đến vụ trọng án chồng sát hại vợ rồi thả xác trôi sông xảy ra tại TP Cao Bằng (Cao Bằng) vào ngày 30/8 trước đó, thông tin mới nhất đăng trên báo Infonet cho biết, CQĐT Công an tỉnh đã nhận được kết quả giám định ADN của nạn nhân Đặng Thị Hiếu.

Đại tá Nông Minh Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết: "Kết quả giám định cho thấy thi thể được cơ quan chức năng Trung Quốc phát hiện và tiến hành giám định chính xác là vợ bác sĩ Triệu Văn Hải".

Cũng theo Đại tá Đức, Công an tỉnh Cao Bằng đã nhận kết quả từ cơ quan chức năng của Trung Quốc (nước bạn) cách đây khoảng 1 tuần (18/10) nhưng chưa thể nhận lại thi thể chị Đặng Thị Hiếu được. Thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng của nước bạn hỏa táng.

Cơ quan chức năng của Trung Quốc cũng cho biết họ sẽ bàn giao phần tro cốt của nạn nhân cho cơ quan chức năng của Việt Nam vào thời gian sớm nhất. Việc bàn giao đó theo luật pháp của Trung Quốc (đúng với quy định của quốc tế).

Triệu Văn Hải tại cơ quan công an. Ảnh: VietNamNet.

Theo nguồn tin này, về việc tiếp nhận thi thể nạn nhân Hiếu, lực lượng chức năng của tỉnh Cao Bằng đã nhiều lần sang nước bạn để hoàn tất các thủ tục theo quy định của cả 2 nước.

Trước đó, vào lúc 15h ngày 31/8, CQĐT Công an tỉnh Cao Bằng nhận được thông tin về nghi án mạng xảy ra tại nhà của Triệu Văn Hải (SN 1976), tại tổ 13, phường Sông Hiến, TP Cao Bằng (Cao Bằng).

Theo đó, khi anh Triệu Văn Hùng, em trai anh Hải có mặt tại nhà Hải vào ngày 31/8 thì thấy khóa cửa nên đã trèo qua cửa tum vào trong nhà. Khi vào trong nhà, anh này thấy nhiều sự xáo trộn, có vết máu ở giường, nhà vệ sinh.

Ngoài ra, tại hiện trường, trên bàn ăn có quyển sổ tay trong đó có bức thư tự thú của Triệu Văn Hải nên đã báo cáo cơ quan công an.

Qua khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện trên giường có nhiều vết máu, ở nhà tắm có nhiều vết máu bắn ở tường và có máu người. Trên bàn có mâm cơm và rượu bìm bịp.

Trong bức thư tự thú Hải viết, "tôi đã bóp cổ vợ tôi đến chết và con xin lỗi mẹ". Sau khi khám nghiệm hiện trường, đơn vị đã giám định nhanh chữ viết ở quyển sổ đó và chữ viết trong thư là một. Giám định nhanh máu ở hiện trường là máu người.

Khi đơn vị chức năng có mặt thì cả Hải và vợ đều không có mặt ở nhà, điện thoại không liên lạc được. Lúc này, CQĐT đặt ra nhiều vấn đề, có người lạ vào sát hại thủ tiêu cả 2 người.

Tuy nhiên, sau đó, CQĐT khẳng định đây là vụ án mạng bởi máu người và chữ viết của Triệu Văn Hải, nhà không có dấu hiệu bị cạy phá, đột nhập từ ngoài; loại trừ khả năng người ngoài vào sát hại.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định đối tượng gây án là Triệu Văn Hải, nạn nhân là Đặng Thị Hiếu (vợ của Hải).

Sau khi gây án, Hải đã trốn khỏi địa phương. Với sự phối hợp của Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ, Công an các tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Nội… đến 20h ngày 7/9, Công an tỉnh Cao Bằng đã bắt được đối tượng Hải tại một nhà nghỉ tại đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội).

Qua công tác điều tra, đối tượng Hải khai nhận, khoảng 13h, ngày 30/8, Hải và vợ cãi nhau dẫn đến xô xát, Hải đã dùng tay bóp cổ Đặng Thị Hiếu đến chết.

Sau đó, y ngồi uống rượu và viết thư để lại với nội dung lý do Hải giết vợ. Viết thư xong, Hải đi ngủ đến khoảng 0h ngày 31/8, Hải thức dậy cho xác chị Hiếu vào bao tải, đưa lên xe máy chở ra cầu Gia Cung, thuộc phường Sông Hiến, TP Cao Bằng với ý định ném xuống sông Bằng Giang phi tang.

Nhưng do thời điểm đó đèn đường vẫn sáng, sợ bị phát hiện nên Hải đã chở xác Hiếu đến cầu Sông Mãng, thuộc phường Đề Thám, TP Cao Bằng ném xác Hiếu xuống sông. Sau đó, Hải trốn khỏi địa phương đi Thái Nguyên, Hà Nội và TP HCM.

Đến ngày 2/10, Công an tỉnh Cao Bằng nhận được thông tin Công an Trung Quốc đã tìm thấy thi thể người phụ nữ nghi là người vợ đã bị Triệu Văn Hải sát hại ở trên sông thuộc địa bàn huyện Phù Tuy, TP Sủng Tả, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Ngay sau đó, cơ quan Công an tỉnh Cao Bằng đã liên hệ làm việc với Công an Trung Quốc.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/vu-nam-bac-si-giet-vo-phi-tang-xac-co-ket-qua-giam-dinh-adn-thi-the-duoc-phat-hien-258100.htm