Vụ mua nhà tái định cư 12 năm chưa được cấp GCN - Sẽ hoàn thành việc cấp GCN trong năm 2019?

Báo SGGP ngày 13-8 có bài 'Nghịch lý ở một dự án tái định cư' phản ánh việc người dân tái định cư tại chung cư Tín Phong (phường Tân Thới Nhất, quận 12) sau hơn 12 năm nhận nhà vẫn chưa được cấp quyền sử dụng đất ở và chứng nhận nhà ở (GCN) cùng hàng loạt vấn đề bức xúc khác.

Người dân tái định cư phải “ở trọ” trong căn hộ của mình hơn 10 năm mà chưa được cấp GCN

Người dân tái định cư phải “ở trọ” trong căn hộ của mình hơn 10 năm mà chưa được cấp GCN

Tối 24-8, đại diện các phòng chuyên môn của quận 12 và UBND phường Tân Thới Nhất đã có buổi tiếp xúc với cư dân để nghe và trả lời một số ý kiến của bà con. Ông Nguyễn Ngọc Tùng, một cư dân tại đây, cho biết, hơn 10 năm qua ông liên tục kiến nghị từ phường đến quận rồi TP nhưng chẳng nơi nào giải quyết mà cứ chuyển lòng vòng và cuối cùng là “đổ thừa” cho chủ đầu tư là Công ty Tín Phong.

Việc các căn hộ chưa được cấp số nhà, GCN gây khó khăn trong sinh hoạt như việc học hành của con em, xin việc làm, đăng ký kinh doanh… Trong khi đó, người dân trước đó đã có nhà đất, hộ khẩu nhưng đã phải nhường nhà, đất cho TP, quận để ra đi vì sự phát triển của thành phố. Người dân cũng đề nghị làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân trong vấn đề này.

Trả lời ý kiến của người dân, ông Lê Phan Quang Tiến (đại diện phòng TN-MT quận 12) cho biết, nguyên nhân chậm cấp GCN là do ban đầu thuộc thẩm quyền của sở nhưng sau đó giao về cho quận nên kéo dài; trong quá trình thực hiện, Công ty Tín Phong không hợp tác; công trình chưa được cơ quan chức năng nghiệm thu…

Vì vậy, ngày 29-8 tới, Sở Xây dựng và các sở ngành liên quan sẽ làm việc với quận 12 nhằm giải quyết các vấn đề đang tồn tại để trong năm 2019 phải cấp GCN cho toàn bộ các căn hộ tại đây theo chỉ đạo của quận. Việc nghiệm thu chất lượng công trình, ông Tiến cho biết sẽ báo cáo Sở Xây dựng kiểm tra lại, riêng việc hệ thống thoát nước quận sẽ khắc phục ngay sau buổi tiếp xúc với dân…

ĐỖ TRÀ GIANG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/vu-mua-nha-tai-dinh-cu-12-nam-chua-duoc-cap-gcn-se-hoan-thanh-viec-cap-gcn-trong-nam-2019-612717.html