Vụ mùa 'kỳ lạ' của nông dân Mỹ

Tính đến cuối tuần rồi nông dân Mỹ đã gieo trồng 80% sản lượng ngô, trong khi diện tích đậu nành cũng nhanh tới 61% so với mức trung bình của 5 năm trước đó.

 Chỉ số giá các mặt hàng ngô, đậu nành, lúa mì, gạo và dầu ăn trong phiên giao dịch sáng 18/5 đều tăng mạnh. Đồ họa: Bloomberg

Chỉ số giá các mặt hàng ngô, đậu nành, lúa mì, gạo và dầu ăn trong phiên giao dịch sáng 18/5 đều tăng mạnh. Đồ họa: Bloomberg

Ngô

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ, tiến độ trồng trọt của nông dân năm nay có sự thay đổi đột biến với sự xuất hiện của các loại cây trồng chủ lực đều tăng mạnh so với mức trung bình 5 năm vừa qua.

Nông dân bang Illinois thu hoạch ngô. Ảnh: Centrel Square

Cụ thể, tính đến Chủ nhật (16/5), bất chấp nhiều vùng hạn hán và những bất lợi khách quan, nông dân Mỹ đã trồng được 80% sản lượng ngô, cao hơn mức trung bình 5 năm là 68% và ngang bằng với kỳ vọng của thương mại.

Theo Bloomberg, chỉ số giá đậu nành giao hàng tháng 7/2021 trên sàn giao dịch Mỹ sáng 18/5 (giờ Hà Nội) đã có thời điểm chạm và vượt mốc 16 USD/bushel (35,23kg), mức cao nhất kể từ năm 2012. Trong khi đó, chỉ số giá ngô cùng kỳ hạn cũng leo lên mức 6,63 USD/bushel, chênh 11 điểm so với phiên trước đó và ghi dấu mốc cao nhất trong vòng 8 năm. Giá lúa mì cùng kỳ hạn tăng lên 7,07 USD/bushel, chênh 8 điểm so với phiên trước và đang ở mức kỷ lục kể từ năm 2013.

Cá biệt, tại vựa ngô bang Illinois, nông dân Mỹ đã xuống giống đạt 86% diện tích cả năm nay, tăng so với mức trung bình của 5 năm là 71%. Thậm chí ở bang Iowa, nông dân còn gieo trồng đạt tỷ lệ 94% tổng sản lượng ngô, tăng so với mức trung bình trong 5 năm qua là 81%.

Chỉ số này ở bang Nebraska lần lượt là 86% sản lượng và tăng so với mức trung bình trong 5 năm là 77%. Tương tự tại bang Bắc Dakota đã có 63% diện tích ngô được trồng và tăng so với mức trung bình của 5 năm là 47%.

Lúa mì

Báo cáo cập nhật hôm thứ Hai (17/5), Bộ Nông nghiệp Mỹ đánh giá, vụ lúa mì xuân năm nay đã gieo trồng đạt 85%, tăng 71% so với mức trung bình của 5 năm vừa qua. Trong khi đó, sản lượng gieo trồng lúa mì vụ đông của Mỹ cũng được các chuyên gia đánh giá là 48% đạt mức tốt/xuất sắc, so với mức 49% cách đó một tuần.

Báo cáo tiến độ và đánh giá tình trạng phát triển các loại cây trồng của Bộ Nông nghiệp Mỹ dựa trên các dữ liệu khảo sát được thu thập mỗi tuần, kể từ đầu tháng 4 đến cuối tháng 11.

Các cuộc điều tra về tiến độ và tình trạng cây trồng được thu thập ngẫu nhiên- phi xác suất là đầu vào từ khoảng 3.600 người có liên quan được hỏi thường xuyên quan sát và tiếp xúc với nông dân địa phương nơi họ lấy mẫu. Dựa trên các định nghĩa tiêu chuẩn, những người được hỏi này đưa ra đánh giá chủ quan về tiến độ của cây trồng qua các giai đoạn phát triển khác nhau, cũng như các hoạt động của người sản xuất.

Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết thêm, hầu hết những người được hỏi hoàn thành bảng điều tra của họ vào thứ Sáu hoặc sáng sớm thứ Hai và gửi chúng đến các văn phòng thực địa của Cơ quan Thống kê Nông nghiệp Quốc gia (NASS) ở các tiểu bang của họ qua thư, điện thoại, fax, email hoặc thông qua một trang website bảo mật.

Đậu nành

Tính đến ngày 16/5, báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ đánh giá sản lượng đậu nành xuống giống trên toàn quốc đã tăng 61%, tăng so với mức trung bình 5 năm là 37%.

Đậu nành là loại cây trồng chủ lực của nông dân Mỹ. Ảnh: ISA

Tại các bang Illinois, Nebraska và Bắc Dakota, năm nay đều chứng kiến hiện tượng nông dân đều khan hiếm diện tích đất trồng đậu nành.

Theo các chuyên gia phân tích, giá cả leo thang, đặc biệt là dầu thô và nhóm lương thực-thực phẩm đã khiến lạm phát trong tháng 4 của Mỹ tăng với tốc độ nhanh nhất trong vòng 12 năm qua. Ngoài ra, những chỉ số này đã đẩy chi phí sản xuất trong nước tăng 50%, nếu không tăng năng suất sẽ tiếp tục đẩy lạm phát tăng nhanh, ảnh hưởng tiêu cực đến các nền kinh tế khác.

Kim Long

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/vu-mua-ky-la-cua-nong-dan-my-d291232.html